Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng

  • Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, khám phá, thưởng thức nông sản đặc sản... là các hoạt động của các đại biểu bên lề Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 - 2018 đang diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11 - 13.12.2018.
  • Tại phiên thảo luận, góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam trong nhiệm kỳ tới diễn ra chiều nay (11.12), các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để phát triển tổ chức Hội và các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới.
  • Sáng nay 11.12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã bước vào ngày làm việc thứ nhất.
  • Sáng nay 11.12, Đoàn đại biểu về dự Đại hội đại biểu Nông dân toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII do đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) dẫn đầu đã thực hiện nghi lễ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ.
  • Phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân, vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội NDVN, cán bộ, hội viên, nông dân trong cả nước từ miền núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến khu ven đô thị, từ đất liền tới biên giới, hải đảo xa xôi đã hăng hái thi đua thực hiện có hiệu quả 3 phong trào lớn của Hội NDVN, đó là: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh và đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh.
  • Để thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 lưu ý, Hội NDVN cần tập trung mọi nguồn lực hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, liên kết theo chuỗi và chú trọng ứng dụng công nghệ cao đáp ứng yêu cầu hội nhập.