Chủ tịch LĐBĐ Nga từ chức sau Euro 2012

Thứ ba, ngày 26/06/2012 13:55 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sau khi đội tuyển Nga bị loại khỏi vòng bảng Euro 2012, chủ tịch LĐBĐ Nga (RFS) Sergey Fursenko đã nộp đơn từ chức và lên tiếng xin lỗi người hâm mộ bóng đá nước nhà về thành tích tệ hại của đội bóng.
Bình luận 0

Thất bại 0-1 trước Hy Lạp ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng đã khiến Nga phải sớm “khăn gói” về nước, dù họ được đánh giá là đội mạnh nhất bảng và đã có được 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Với thành tích tệ hại của đội nhà, Sergey Fursenko đã bị giới chuyên môn, các phương tiện truyền thông cũng như CĐV nhà “ném đá”.

img
 

Trước áp lực đó, Fursenko đã có cuộc gặp gỡ thân mật với tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 25.6. để đệ đơn từ chức. Đồng thời, ông cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả những ai yêu mến đội tuyển Nga. Được biết, đơn từ chức của Fursenko đã được tổng thống Putin chấp nhận.

Fursenko nói: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá nước nhà về những gì mà đội tuyển Nga thể hiện tại Euro 2012. Từ chức chủ tịch LĐBĐ Nga là một quyết định khó khăn đối với tôi nhưng tôi muốn nhường vị trí này lại cho một người xứng đáng hơn”.

Fursenko được bổ nhiệm làm chủ tịch LĐBĐ Nga từ tháng 2.2010. Sau đó, ông đã quyết định mời HLV Dick Advocaat vào vị trí HLV trưởng ĐT Nga. Trước khi tiếp nhận vai trò này, doanh nhân 58 tuổi này từng làm giám đốc điều hành của CLB Zenit Petersburg.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem