Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan nói điều không ngờ về ĐT Việt Nam

Thứ tư, ngày 14/11/2018 12:10 PM (GMT+7)
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung thừa nhận ĐT Việt Nam là mối nguy hiểm lớn nhất của ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2018.
Bình luận 0

ĐT Thái Lan đã có màn ra quân cực kỳ ấn tượng tại AFF Suzuki Cup 2018, khi thắng đậm Đông Timor với tỉ số 7-0, trong đó Adisak Kraisorn ghi tới 6 bàn thắng. Thành tích này giúp người Thái tự tin trong việc bảo vệ chức vô địch giải đấu.

img

Thái Lan vẫn là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch

Tuy nhiên, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung cho rằng hành trình bảo vệ ngôi vương của đội tuyển xứ "Chùa vàng" sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi các đối thủ đều rất mạnh. Theo đó, người đứng đầu FAT đã thẳng thắn thừa nhận ĐT Việt Nam chính là mối nguy hiểm lớn nhất.

Chủ tịch FAT Somyot chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam là đối thủ khó chịu nhất của chúng tôi. Nhưng nếu ĐT Thái Lan muốn tiếp tục vô địch AFF Cup 2018, chúng tôi phải đánh bại những đội mạnh nhất." 

Ở giải đấu này, ĐT Thái Lan thiếu 4 trụ cột rất quan trọng. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng bảo vệ danh hiệu vô địch. Trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi tin ĐT Thái Lan sẽ đạt được mục tiêu đề ra".

Trong lịch sử, ĐT Thái Lan đã 5 lần vô địch AFF Cup còn ĐT Việt Nam mới một lần lên ngôi. Ở lần vô địch duy nhất ấy, ĐT Việt Nam đã đánh bại chính ĐT Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2008 với tổng tỷ số 3-2. 

Ngày 16.11, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai tại giải năm nay gặp Malaysia trong khi Thái Lan sẽ đón tiếp Indonesia trong trận đấu thứ hai ở bảng B diễn ra sau đó một ngày. 

Tiến Anh (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem