Chủ tịch MTTQ xã bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 10 từng bị kiểm điểm vì nhắn tin trêu ghẹo nữ đồng nghiệp

Quang Thanh Thứ tư, ngày 06/07/2022 10:31 AM (GMT+7)
Ông L.V.T. - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Xuân Thắng (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa), người bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 10 - đã từng bị kiểm điểm do nhắn tin "thiếu chuẩn mực" với nữ cán bộ cấp dưới trong thời gian ông này đương chức Chủ tịch UBND một xã trên địa bàn huyện.
Bình luận 0

Ngày 6/7, tin từ Huyện ủy Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đạo đức lối sống đối với ông L.V.T. - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Thắng, người bị tố cáo có hành vi sàm sỡ với một nữ sinh lớp 10.

Theo ông Vi Văn Hùng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thường Xuân, hiện đơn vị này đã có quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đạo đức lối sống đối với ông L.V.T.

Trong báo cáo giải trình về clip xuất hiện trên mạng xã hội, ông T. giải trình lý do "thơm để động viên nữ sinh đạt kết quả học tập tốt". Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng hành vi của ông T. là không chấp nhận được, vượt quá giới hạn cho phép.

Chủ tịch MTTQ xã bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 10 từng bị kiểm điểm vì nhắn tin trêu ghẹo nữ đồng nghiệp - Ảnh 1.

Hình ảnh ông L.V.T. bị tố có hành vi sàm sỡ nữ sinh lớp 10. Ảnh cắt từ clip

Được biết, ông L.V.T. trưởng thành từ cán bộ Đoàn ở địa phương, sau đó giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thắng rồi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng.

Trong thời gian từ năm 2018 - 2019, ông L.V.T. được luân chuyển tới xã Xuân Chinh (huyện Thường Xuân) giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã này. Cuối năm 2019, ông L.V.T. bị kiểm điểm vì có hành vi nhắn tin trêu ghẹo "thiếu chuẩn mực" với một nữ cán bộ cấp dưới cùng xã.

Năm 2020, ông L.V.T. lại được điều về xã Xuân Thắng, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Thắng.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, vào lúc 16 giờ 20 ngày 28/6, ông L.V.T. ghé vào nhà một người dân ở thôn Làng Sương, xã Xuân Thắng để uống nước. Thời điểm này, mọi người trong nhà đi vắng, chỉ có cháu L.T. (học lớp 10) ở nhà.

Sau đó, người đàn ông này đi ra chiếc bàn đặt ở sân để uống nước, bé gái cũng bước ra ngồi đối diện. Sau khi tự tay rót nước uống, người đàn ông nói trên chủ động lại gần cháu bé và có hành động khoác vai, thân mật.

Mặc dù cháu T. đã né tránh và di chuyển ra xa nhưng người này đi theo kéo T. lại ôm hôn. Toàn bộ hành vi của người đàn ông được camera của gia đình ghi lại. Gia đình cháu L.T. sau đó đã gửi đơn tố giác tới cơ quan chức năng.

Ngay sau khi đã nắm được thông tin trên, huyện Thường Xuân cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ và đình chỉ công tác ông T. 15 ngày kể từ ngày 4/7. Công an huyện Thường Xuân cũng đã vào cuộc, triệu tập ông T. lên làm việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem