Chủ tịch nước: Báo chí chủ động đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí

Nhóm P.V Thứ tư, ngày 21/06/2017 19:00 PM (GMT+7)
Phát biểu tại Lễ trao giải Báo chí Quốc gia năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận các cơ quan báo chí đã luôn bám sát, phản ánh kịp thời sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, công tác phát triển văn hóa, xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.
Bình luận 0

Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2017) và lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI năm 2016 đã diễn ra tối 21.6 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội).

Trong số các tác phẩm dự thi đã có 139 tác phẩm vào vòng Chung khảo. Ban tổ chức đã chọn ra 95 tác phẩm xuất sắc nhất và trao tặng giải thưởng, trong đó có 7 giải A, 24 giải B, 39 giải C và 25 giải khuyến khích.

img

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI. Ảnh: Đàm Duy

Đến dự lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI có rất nhiều lãnh đạo cấp cao của nhà nước: Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Thành uỷ TP.HCM, Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thuận Hữu - Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cho biết: "Báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và dạy bảo đã đi qua chặng đường 92 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự tin yêu, ủng hộ và đùm bọc của nhân dân, báo chí cách mạng luôn gắn bó với vận mệnh dân tộc, ngày càng lớn mạnh, luôn luôn là lực lượng đi đầu, là vũ khí tinh thần sắc bén của Đảng". 

img

Tác giả Ngọc Thọ- Đại diện nhóm phóng viên Báo Dân Việt/ Báo Nông Thôn Ngày Nay nhận giải B. Ảnh: Đàm Duy

Tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ghi nhận báo chí nước nhà đã có những đóng góp to lớn, quan trọng vào thành tựu chung của đất nước; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

“Các cơ quan báo chí luôn bám sát, phản ánh kịp thời sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, công tác phát triển văn hóa, xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Cùng với việc kịp thời phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, mô hình sáng tạo, gương người tốt việc tốt, báo chí còn là kênh thông tin phản ánh trung thực, sinh động tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, chủ động tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch, phản động...” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong 95 tác phẩm xuất sắc được trao giải, nhà báo Trần Ngọc Thọ - đại diện cho nhóm tác giả báo NTNN/Dân Việt đã nhận giải B Giải Báo chí Quốc gia năm 2016 với loạt bài “Tàu 67 mắc cạn”.

Tác giả Trần Ngọc Thọ chia sẻ: Trong loạt bài “Tàu 67 mắc cạn”, nhóm PV, CTV Báo NTNN/Dân Việt đã phải bỏ qua những lo sợ về việc có thể bị dọa dẫm, hành hung bất kỳ lúc nào khi thực hiện những bài viết. Mong muốn lớn nhất của nhóm thực hiện loạt bài là đưa ra ánh sáng những hành vi trục lợi trên lưng ngư dân một cách tinh vi và trắng trợn.

"Trong loạt bài chúng tôi tập trung vào một vấn đề đáng lo ngại. Đó là tình trạng một số cơ sở đóng tàu sử dụng thép giá rẻ Trung Quốc phục vụ xây dựng các công trình nhà ở để mà đóng tàu vỏ thép cho ngư dân ra khơi. Đặc biệt, tính mạng của những ngư dân trên các con tàu vỏ thép đó sẽ ở vào tình trạng nguy hiểm..." - nhà báo Ngọc Thọ cho biết.

img

Phó TBT Nguyễn Văn Hoài chúc mừng nhà báo Trần Ngọc Thọ. Ảnh: Đàm Duy

Loạt bài của Báo NTNN/Dân Việt đã gây hiệu ứng sâu rộng và một số bộ ngành đã lên tiếng. Đặc biệt, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc đã tiếp nối loạt bài bằng bài viết kết thúc chuyên đề là: “Phát triển nghề cá: Cần một đề án đột phá!” nói lên những trăn trở của ông, những thiệt thòi của ngư dân khi chính sách đúng đắn nhưng việc thực hiện còn nhiều những bức xúc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo các bộ, ngành vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm nếu có sai phạm trước những thông tin về một loạt tàu vỏ thép trị giá trên hàng chục tỷ đồng đóng bằng thép nhưng mới ra khơi đã hỏng hóc, gỉ sét.

Giải Báo chí Quốc gia là Giải thưởng cao quý nhất dành tặng cho các nhà báo có những tác phẩm báo chí xuất sắc, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất trên cả nước.

Năm nay là năm thứ 11, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia tổ chức xét tặng Giải Báo chí Quốc gia. Trước đó, hàng nghìn tác phẩm dự thi Giải Báo chí quốc gia được tuyển lựa từ các tỉnh, thành phố gửi lên; các báo tuyển lựa từ tất cả các tác phẩm báo chí tốt nhất trong 1 năm và gửi lên.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, điểm nổi bật ở mùa giải năm nay là các tác phẩm có chất lượng khá đồng đều, không có sự cách biệt lớn về chất lượng giữa các tác phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, trong nhóm thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (báo in) và tin, phóng sự, ký sự (báo hình) đã xuất hiện nhiều tác phẩm từ các cơ quan báo chí địa phương được Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đánh giá tốt.

Tác phẩm “Tàu vỏ thép 67 mắc cạn” với 5 kỳ điều tra về hành vi trà trộn thép giá rẻ Trung Quốc vào đóng tàu vỏ thép cho ngư dân vươn khơi của nhóm tác giả báo NTNN/Dân Việt là Tạ Quang Ngọc, Trần Ngọc Thọ (chủ biên) và Lê Văn Chương giành giải B cho loạt bài thuộc thể loại điều tra trên báo điện tử (không có giải A).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem