Chủ tịch nước thăng quân hàm Thiếu tướng cho Phó Tư lệnh Quân khu 3

Lương Kết Thứ sáu, ngày 27/12/2019 11:22 AM (GMT+7)
Ông Lê Đình Thương, Phó Tư lệnh Quân khu 3 đã được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ đại tá lên Thiếu tướng.
Bình luận 0

img

Thiếu tướng Lê Đình Thương (người ngoài cùng bên phải, ảnh VPG).

Cụ thể, tại Quyết định số 2277/QĐ-CTN, Chủ tịch nước đã thăng quân hàm từ đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Lê Đình Thương, Phó Tư lệnh Quân khu 3.

Trước đó cũng trong tháng 12/2019, tại Quyết định 1777/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Đình Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng. Thời điểm này ông đang mang quân hàm đại tá.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, năm 2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng.

Sau khi Thiếu tướng Lê Đình Thương về làm Phó Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc Phòng đã bổ nhiệm đại tá Lê Văn Long, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh. Chiều 26/12, đã diễn ra lễ bàn giao chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh là địa bàn thuộc Quân khu 3. Quân khu 3 trực thuộc Bộ Quốc phòng là một trong 7 quân khu của Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy lực lượng vũ trang chiến đấu bảo vệ khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình. Tư lệnh Quân khu 3 hiện là Trung tướng Vũ Hải Sản. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem