Chủ tịch Quốc hội dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ

Thứ ba, ngày 23/07/2019 15:29 PM (GMT+7)
Sáng 23/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ.
Bình luận 0

Cùng dự có, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Tại lễ viếng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Phạm Viết Thanh cùng các đại biểu đã dâng hương, đặt vòng hoa, thắp hương trên mộ phần các liệt sĩ, đồng thời khẳng định, các thế hệ sau luôn phát huy truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta; luôn khắc ghi sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang.

img

Trong tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” bi hùng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã cùng lãnh đạo Tây Ninh nghe lời truy điệu, sau đó an táng 245 liệt sĩ do Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh và Quân khu 7 tìm kiếm được và quy tập về, hầu hết là hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên có diện tích 26,7 ha, là nơi an nghỉ của 13.788 liệt sĩ 63 tỉnh, thành phố hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Ðây cũng là địa điểm tổ chức truy điệu, an táng 4.131 hài cốt liệt sĩ quy tập ở Campuchia từ sau chiến tranh đến nay.

Tây Ninh đang khẩn trương hoàn chỉnh đề án, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 180 tỷ đồng, được sử dụng cho hai hạng mục chính, gồm: tu bổ, tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang có quy mô khoảng 22 nghìn mộ (mở rộng thêm khoảng 6.000 mộ), kinh phí 160 tỷ đồng; xây Ðài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia, khoảng 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư công của tỉnh còn nhiều khó khăn, hạn hẹp nên tỉnh kiến nghị cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ kinh phí để tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đến thăm hỏi, tặng quà cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Điền (Mười Thương, nguyên là cán bộ an ninh tỉnh Tây Ninh, sinh năm 1935; là người đã ba lần ám sát Tổng thống chính quyền Sài Gòn Ngô Đình Diệm), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ lòng cảm phục trước các chiến công trong quá khứ của ông; kính chúc Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Điền luôn khỏe mạnh, sống vui vẻ hạnh phúc, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Trong buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đến thăm, tặng quà hai Mẹ Việt Nam Anh hùng đang sinh sống tại Tây Ninh.

Minh Anh (Nhân dân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem