Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng, cưa hạ hơn 300 cây thông 3 lá

Văn Long Thứ năm, ngày 19/05/2022 18:34 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu cơ quan chức năng liên quan khởi tố vụ án, lập chuyên án, bằng mọi giá phải bắt được đối tượng phá rừng tại tiểu khu 144B, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý để xử lý nghiêm.
Bình luận 0

Ngày 19/5, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã cùng lãnh đạo thành phố Đà Lạt, các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 144B, thuộc địa bàn phường 8, thành phố Đà Lạt.

Lâm Đồng: Chủ tịch tỉnh kiểm tra, sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ vụ cưa hạ hơn 300 gốc thông 3 lá - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Hiệp (đội mũ cối) kiểm tra thực tế tại hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 144B.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp chỉ đạo Công an tỉnh khởi tố vụ án, lập chuyên án, bằng mọi giá phải truy bắt được đối tượng, đấu tranh làm rõ và xử lý khung cao nhất để răn đe. 

Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh, trong vụ việc này không loại trừ có băng nhóm chuyên nghiệp, với kỹ thuật cắt hạ cây tinh vi. Đây là hành vi thách thức pháp luật và đối đầu với chính quyền.

Lâm Đồng: Chủ tịch tỉnh kiểm tra, sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ vụ cưa hạ hơn 300 gốc thông 3 lá - Ảnh 2.

Ông Hiệp cho biết, vụ phá rừng nghiêm trọng này sẽ được tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, vụ phá rừng cá biệt này, tỉnh sẽ có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ. Đây là vụ phá rừng rất lạ, nằm ở vị trí đường đi rất khó khăn, không có nguồn nước; phá rừng nhưng không thể đưa cây ra ngoài, không thể chiếm đất. 

Vụ phá rừng gây thiệt hại hơn 300 cây thông trưởng thành, đối với tỉnh Lâm Đồng đây là tài sản lớn.

Lâm Đồng: Chủ tịch tỉnh kiểm tra, sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ vụ cưa hạ hơn 300 gốc thông 3 lá - Ảnh 3.

Hàng trăm cây thông 3 lá nằm la liệt bên triền đồi.

Ngoài ra, ông Trần Văn Hiệp cũng hoan nghênh lực lượng báo chí đã phản ánh kịp thời các vụ phá rừng trên địa bàn thời gian qua để lãnh đạo tỉnh nắm rõ hơn thông tin nhằm chỉ đạo, xử lý.

Trước đó Dân Việt đã thông tin, tại tiểu khu 144B xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng khiến hàng trăm cây thông 3 lá nằm la liệt. Ghi nhận của phóng viên, có hàng trăm cây thông 3 lá đường kính gốc từ 20 – 60cm mới bị cưa hạ còn ứa nhựa, lá còn xanh.

Lâm Đồng: Chủ tịch tỉnh kiểm tra, sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ vụ cưa hạ hơn 300 gốc thông 3 lá - Ảnh 4.

Lực lượng công an và kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm, đo đếm số lượng thông bị cưa hạ tại hiện trường.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng cũng ghi nhận còn lại nhiều vỏ chai nước, bao bì thực phẩm, can đựng xăng của các đối tượng phá rừng để lại.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục đo đếm, thống kê số cây thông bị cưa hạ và đầu độc tại tiểu khu này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem