TP. Đà Lạt: Thông 3 lá bị cưa hạ nằm la liệt, hàng rào cọc sắt đã mọc lên để "xí phần" đất

Văn Long Chủ nhật, ngày 20/03/2022 17:12 PM (GMT+7)
Nhiều cây thông lớn bị cưa hạ sát gốc, đốt cháy nham nhở tại khoảnh 5, tiểu khu 158D, nằm trên địa bàn xã Tà Nung (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), sau đó là những cọc sắt V mọc lên để "xí phần" đất.
Bình luận 0

Ngày 20/3, Hạt Kiểm lâm TP.Đà Lạt cho biết, qua mật phục, đơn vị đã bắt quả tang Bon Krong Ánh Bình (42 tuổi, ngụ thôn 2, xã Tà Nung, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), cưa hạ thông trái phép khu vực tiểu khu 158D, lâm phần nằm trên địa bàn xã Tà Nung, thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung đã được giao khoán bảo vệ cho các hộ dân.

Thông 3 lá mới bị cưa hạ nằm la liệt, hàng rào cọc sắt đã mọc lên để "xí phần" đất - Ảnh 1.

Nhiều cây thông 3 lá tại khoảnh 5, tiểu khu 158D bị cưa hạ lá vẫn còn xanh.

Thời điểm bắt quả tang, cơ quan chức năng phát hiện có 7 cây thông ba lá đường kính gốc từ 25 - 35cm, cao từ 8-10m, thuộc đối tượng rừng phòng hộ, là rừng thông trồng đã bị Bon Krong Ánh Bình dùng cưa máy cắt hạ. Toàn bộ số thông 3 lá trên vẫn còn nằm tại hiện trường.

Thông 3 lá mới bị cưa hạ nằm la liệt, hàng rào cọc sắt đã mọc lên để "xí phần" đất - Ảnh 2.

Những cây thông 3 lá có đường kính gốc từ 25-35cm bị cưa hạ.

Cũng tại tiểu khu trên, trước đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung cũng phát hiện có 23 cây thông thuộc đối tượng rừng phòng hộ, rừng thông trồng, trên diện tích hơn 800m2 đã bị cưa hạ trái phép; khối lượng lâm sản thiệt hại gần 10m3. 

Quan sát của phóng viên tại hiện trường, những cây thông đều bị cắt sát mặt đất, phủ đất để che mắt cơ quan chức năng. Phần thân cây thì bị các đối tượng phá rừng cắt ngắn từ 1-2m rồi chất đống đốt cháy nham nhở. 

Thông 3 lá mới bị cưa hạ nằm la liệt, hàng rào cọc sắt đã mọc lên để "xí phần" đất - Ảnh 3.

Nhiều cây thông bị đốt cháy nham nhở để phi tang tại hiện trường khu vực xảy ra phá rừng.

Ngoài ra, nhiều cây thông có đường kính đến 50cm vẫn còn ứa nhựa bị cắt hạ. Đặc biệt, mặc dù gỗ tại hiện trường vẫn chưa được phi tang nhưng hàng rào bằng sắt V đã được đóng xuống đất nhằm "xí phần". 

Hiện, đơn vị cùng chủ rừng đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Thông 3 lá mới bị cưa hạ nằm la liệt, hàng rào cọc sắt đã mọc lên để "xí phần" đất - Ảnh 4.

Có những cây thông đường kính gốc trên 40cm bị cưa hạ.

Thông 3 lá mới bị cưa hạ nằm la liệt, hàng rào cọc sắt đã mọc lên để "xí phần" đất - Ảnh 5.

Khu vực thông bị cưa hạ nằm ngay sát những vườn cà phê.

Thông 3 lá mới bị cưa hạ nằm la liệt, hàng rào cọc sắt đã mọc lên để "xí phần" đất - Ảnh 6.

Đóng cọc cắt V để làm hàng rào nhằm "xí phần" tại khu vực rừng thông bị phá.

Thông 3 lá mới bị cưa hạ nằm la liệt, hàng rào cọc sắt đã mọc lên để "xí phần" đất - Ảnh 7.

Những lóng thông to bị cưa hạ rồi đốt để phi tang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem