Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu điều tra, xác minh, làm rõ động cơ, mục đích vụ đấu giá mỏ cát 370 tỷ đồng

Trương Hồng Thứ bảy, ngày 19/10/2024 17:19 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã giao cho Công an tỉnh chỉ đạo điều tra, xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của của việc trả giá cao bất thường tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ cát ký hiệu ĐB2B; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng đấu giá để trục lợi.
Bình luận 0

Chiều 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã ký công văn gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Tài chính; Công an tỉnh và UBND thị xã Điện Bàn về việc kiểm tra dấu hiệu bất thường đối với trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ cát ký hiệu ĐB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu điều tra, xác minh, làm rõ động cơ, mục đích vụ đấu giá mỏ cát 370 tỷ đồng- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND Quảng Nam Lê Văn Dũng đã giao Công an tỉnh điều tra, xác minh, làm rõ động cơ, mục đích vụ đấu giá mỏ cát 370 tỷ đồng. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh, vào sáng ngày 18/10, tại Hội trường UBND thị xã Điện Bàn, Công ty Cổ phần Đấu giá hợp danh Hòa Thuận (đơn vị được Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn thuê thực hiện đấu giá) đã tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ký hiệu ĐB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn.

Kết qủa đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ này có yếu tố bất thường với giá trả cao gấp rất nhiều lần so với giá khởi điểm và giá vật liệu xây dựng được cơ quan chức năng công bố, có dấu hiệu thao túng thị trường để trục lợi, đẩy giá vật liệu cát xây dựng lên cao, tác động xấu đến an ninh kinh tế và trật tự xã hội.

Để kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh kịp thời tình trạng nêu trên; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã giao Sở TN&MT tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các ngành chức năng liên quan và UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, quy trình, thủ tục liên quan đến việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ ĐB2B nêu trên.

Trong đó, có vấn đề về năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu của đơn vị tham gia đấu giá quy định tại Điều 53 Luật Khoáng sản năm 2010 và những bất cập trong việc thực hiện quy trình, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 cho phù hợp.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu điều tra, xác minh, làm rõ động cơ, mục đích vụ đấu giá mỏ cát 370 tỷ đồng- Ảnh 2.

Phiên đấu giá mỏ cát ở thị xã Điện Bàn mà có doanh nghiệp ở Đà Nẵng đưa ra mức đấu giá 370 tỷ đồng. Ảnh: CTV

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam còn giao cho Công an tỉnh chỉ đạo điều tra, xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của của việc trả giá cao bất thường tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ cát ký hiệu ĐB2B nêu trên; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường để trục lợi.

"Trong thời gian chờ các ngành chức năng kiểm tra, xử lý, UBND thị xã Điện Bàn tạm thời chưa ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu 2 giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn", công văn Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu điều tra, xác minh, làm rõ động cơ, mục đích vụ đấu giá mỏ cát 370 tỷ đồng- Ảnh 3.

Một số điểm khai thác mỏ cát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H

Trước đó, lãnh đạo Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trải dài hơn 20 tiếng đồng hồ đấu giá mỏ cát tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã có một doanh nghiệp ở Đà Nẵng chốt với giá 370 tỷ đồng, trong khi đó giá khởi điểm đưa ra hơn 1 tỷ đồng.

"Theo đó, sáng 18/10, tại hội trường UBND thị xã Điện Bàn đã mở phiên đấu giá điểm mỏ cát xây dựng ĐB2B ở xã Điện Thọ thuộc thị xã Điện Bàn, Quảng Nam bắt đầu và được kết thúc lúc lúc 4 giờ 7 phút sáng nay 19/10, trong khi giá khởi điểm đấu mỏ cát hơn 1 tỷ đồng, nhưng qua hơn 20 tiếng đồng hồ và qua 200 vòng đấu, mỏ cát được chốt giá 370 tỷ đồng, tăng 153 lần so với giá khởi điểm. Doanh nghiệp trúng thầu là Công ty Cổ phần MT Quảng Đà có trụ sở tại TP Đà Nẵng.

Giá doanh nghiệp đấu trúng đến 370 tỷ đồng, tôi thấy nội dung này "ảo", nội dung này chắc có nhiều vấn đề…", lãnh đạo thị xã Điện Bàn nói.

Mỏ có diện tích 6,04ha, trữ lượng theo kế hoạch phê duyệt là 159.000m3, giá khởi điểm R =5%, bước giá 0,8%. Doanh nghiệp tham gia đấu phải đặt trước số tiền 242,8 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem