Chủ tiệm vàng treo cổ để lại hai lá thư

Thứ tư, ngày 30/06/2010 07:57 AM (GMT+7)
Anh Hiệu chết trong tư thế treo cổ trên lan can của cầu thang, trong người có hai lá thư. Trước đó, anh và vợ có xảy ra mâu thuẫn.
Bình luận 0

18h30 ngày 27-6, nhận được tin báo có mùi hôi thối bốc lên từ ngôi nhà ba tầng là cửa hàng vàng Thiết Hiệu của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiệu, sinh 1974 và chị Nguyễn Thị Thiết, sinh 1973, ở thôn Xanh Soi, khu dân cư Ba Toa cũ, thuộc xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Ban công an xã Thủy Đường lập tức đến hiện trường nhưng căn nhà lại khóa trái cửa.

Ngay sau đó, Ban công an xã đã kết hợp cùng Công an huyện Thủy Nguyên tiến hành phá cửa. Tại hiện trường, phát hiện xác anh Nguyễn Văn Hiệu chết trong tư thế treo cổ trên lan can của cầu thang, tử thi đang trong giai đoạn phân hủy, trên người nạn nhân để lại hai lá thư.

Theo hàng xóm của nạn nhân, sáng 24-6, nhiều người chứng kiến mâu thuẫn dẫn tới cãi nhau giữa hai vợ chồng anh Hiệu, sau đó chị Thiết cùng hai con trai đã sang khu vực nội thành Hải Phòng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo ANHP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem