Chưa chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2017

Tất Định Thứ tư, ngày 28/09/2016 11:24 AM (GMT+7)
Thời gian gần đây, một số báo điện tử, mạng xã hội lan truyền thông tin về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017, người lao động được nghỉ 10 ngày. Tuy nhiên, đại diện Bộ LĐ-TB&XH đã phủ nhận thông tin này.
Bình luận 0

img

Trên đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2017 theo dự tính của nhiều độc giả

Thời gian gần đây, một số báo điện tử, mạng xã hội lan truyền thông tin về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017, người lao động được nghỉ 10 ngày.  Bởi, theo quy định trong Bộ luật Lao động, ngày nghỉ Tết Nguyên đán thông thường là 5 ngày tính từ ngày 30 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết.

Ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên Đán 2017 sẽ rơi vào hai ngày nghỉ cuối tuần là thứ Bảy và Chủ nhật, vì thế người lao động được nghỉ bù thêm 2 ngày.

Do đó, số ngày nghỉ Tết Đinh Dậu 2017 được nhiều người dự tính sẽ là 10 ngày, từ ngày 30 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu (tức ngày 27/1/2017 đến hết ngày 5/2/2017 Dương lịch).

Sáng 28/9, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, theo quy trình, đầu tháng 10, Cục sẽ báo cáo Bộ LĐ-TB-XH phương án nghỉ Tết. Bộ LĐ-TB&XH sẽ gửi xin ý kiến các bộ, ngành liên quan. Sau đó, Bộ sẽ chỉnh sửa và báo cáo Chính phủ. Thừa ủy quyền của Chính phủ, cuối tháng 11, Bộ LĐ-TB-XH sẽ công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán tới các cơ quan, doanh nghiệp, toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động

“Hiện Bộ chưa trình phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, không có chuyện chốt lịch nghỉ 10 ngày được”, vị đại diện Bộ LĐ-TB&XH khẳng định.

Được biết, từ năm 2010, Thủ tướng đã đồng ý về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào một số dịp nghỉ lễ, Tết khi có tình huống nghỉ ngắt quãng. Việc hoán đổi tạo điều kiện cho người lao động có thời gian nghỉ lễ, Tết liên tục mà không bị gián đoạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem