Chưa hết vui sau màn ngược dòng, M.U đã lo ngay ngáy về Solskjaer

Long Nguyên Thứ năm, ngày 07/03/2019 07:10 AM (GMT+7)
Niềm vui sau khi đội nhà vượt qua PSG để giành quyền vào tứ kết Champions League của các CĐV M.U đã xen lẫn chút âu lo khi HLV tạm quyền Solskjaer vẫn có “nguy cơ” phải trở về Molde.
Bình luận 0

Từ khi Ole Gunnar Solskjaer đến sân Old Trafford làm việc thay thế Jose Mourinho (bị sa thải), M.U đã lột xác hoàn toàn. Không còn là một đội bóng yếu đuối, rời rạc và thường xuyên lục đục nội bộ, M.U chơi cực hay trên mọi mặt trận.

Với Solskjaer, M.U hiện đang ở trong top 4 ngoại hạng Anh, tiến xa ở FA Cup và mới nhất là chiến công trước PSG. Thua 0-2 trên sân nhà ở lượt đi vòng knock-out, tưởng chừng M.U sẽ phải sớm chia tay Champions League.

img

M.U đã ngược dòng thần thánh trước PSG

Nhưng với đội hình thiếu nhiều trụ cột do chấn thương, M.U vẫn tạo ra điều kỳ diệu. Đánh bại PSG 3-1 để đi tiếp (tổng tỷ số là 3-3, nhưng M.U hơn về bàn thắng sân khách), “Quỷ đỏ” đã tạo nên lịch sử khi là đội đầu tiên thua cách biệt 2 bàn trên sân nhà ở trận lượt đi mà vẫn thắng chung cuộc.

Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi CĐV M.U đều đang mong đợi ban lãnh đạo sẽ tìm cách gỡ bỏ cái mác “tạm quyền” cho Solskjaer. Chiến lược gia người Na Uy quá xứng đáng với một bản hợp đồng dài hạn. Chính Solskjaer cũng bày tỏ khát vọng ấy khi khẳng định: “Sẽ thật ngạc nhiên nếu tôi không ở đây vào mùa hè tới” và “Tôi nghĩ hợp đồng giữa tôi và Molde sẽ kết thúc”.

Giám đốc điều hành Oystein Neerland của Molde đã dội một gáo nước lạnh vào cả Solsa lẫn CĐV M.U khi khẳng định: “Solskjaer vẫn còn hợp đồng với Molde và sẽ trở lại đội bóng vào cuối mùa như lịch trình”.

Molde cũng xác nhận, Solskjaer đã ký hợp đồng với Molde cho tới năm 2021. Molde cũng cho rằng, M.U lẫn Solskjaer cần giữ lời hứa, bởi họ đã “hào hiệp” giúp đỡ CLB nước Anh khi hỏi mượn Solskjaer cách đây gần 3 tháng.

Mặc dù vậy, nút thắt để Solskajer yên tâm làm việc cho M.U lâu dài là... khá rẻ. Theo giao kèo, M.U có thể mua đứt bản hợp đồng với Solskjaer nếu họ chịu bỏ ra gần 8 triệu bảng. Đây rõ ràng là cái giá chấp nhận được và sẽ thật khó tin nếu ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” không chấp nhận dốc hầu bao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem