Sếp lớn LĐBĐ Indonesia "khiêu chiến" ĐT Việt Nam

Thứ ba, ngày 18/05/2021 11:10 AM (GMT+7)
Nỗi đau mất huy chương vàng Sea Games 30 vẫn chưa khiến ban lãnh đạo LĐBĐ Indonesia nguôi ngoai. Thậm chí, họ còn tuyên bố “trả nợ" ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.
Bình luận 0
Ông Iriawan - Chủ tịch LĐBĐ Indonesia và dư luận Indonesia vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau thất bại của U22 Indonesia trước U22 Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30. Đặc biệt, họ cho rằng  Đoàn Văn Hậu đã va chạm không đúng luật với tiền vệ Evan Dimas khiến “nhạc trưởng” của đội bóng này phải rời sân sớm. Không còn Dimas trên sân, U22 Indonesia nhanh chóng vỡ trận dẫn đến thua cuộc.

Theo nguồn tin thethao247.vn, chủ tịch LĐBĐ Indonesia cho biết: “Vẫn còn nguyên trong ký ức khi Indonesia thua Việt Nam ở chung kết Sea Games 30. Chúng tôi từng kỳ vọng rất cao ở giải đấu đó nhưng chấn thương của Evan Dimas khiến mọi thứ tan vỡ. Việc đánh bại ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sẽ là sự trả thù trong thể thao”.

Chưa quên nỗi đau SEA Games, sếp lớn LĐBĐ Indonesia "khiêu chiến" ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Rõ ràng tuyển Việt Nam phải hết sức cẩn thận trước Indonesia ở lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022 vào ngày 7/6, dù họ là đội bóng được đánh giá thấp nhất bảng G hiện nay. Với HLV Shin Tae-yong, đồng hương của ông Park Hang-seo, tuyển Indonesia không còn là đội bóng dễ bị bắt nạt như ở lượt đi nữa.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 11 điểm cùng thành tích bất bại. Trong khi đó, Indonesia thua cả 5 trận đã đấu và là đội duy nhất trong bảng không còn cơ hội đi tiếp.


Đ.K.T (theo Cầu Thủ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem