Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên
-
Theo Đại Nam thực lục, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên qua đời năm 1635, hưởng thọ 73 tuổi. Hiện lăng mộ của ông tọa tại xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.
-
Trong các tư liệu của phương Tây về Đàng Trong thường có những từ “king, roi” hoặc địa danh Quinam, Gan Nan… khiến nhiều người rất tò mò.
-
Ông là tướng giỏi, có công xây dựng vương triều. Sau khi qua đời, ông được nhân dân suy tôn là "Vị tướng Bồ Tát".
-
Hơn ai hết, Ngọc Vạn thấu hiểu dải đất miền Trung, nơi bà đã sinh trưởng, cuộc sống của người dân khốn khó như thế nào...