Chưa tìm thấy máy bay Su-30MK2 mất tích

Cảnh Thắng - Thanh Hải - P.V (tổng hợp) Thứ ba, ngày 14/06/2016 13:00 PM (GMT+7)
Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết đến thời điểm hiện tại các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được vị trí chính xác máy bay Su-30MK2 rơi cùng với vị trí của phi công mất tích.
Bình luận 0

img

Chiếc máy bay số hiệu 8585 trước khi mất tích

Theo thông tin mới nhất, chiếc máy bay Su-30MK2 được xác định mất tích tại vùng biển khoảng 18-19 độ vĩ bắc, 106,4 độ kinh đông, cách Đảo Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về phía Đông khoảng 4 đến 6 km.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Dân Việt lúc 16h30, Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, cho biết đến thời điểm hiện tại các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được vị trí chính xác máy bay Su 30MK2 rơi cùng với vị trí của phi công mất tích. Hiện phía quân đội đã điều động hàng chục phương tiện của các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng và nhiều tàu thuyền của ngư dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm tại khu vực nghi máy bay rơi xuống.

Sau khi chiếc máy bay Su-30MK2  số hiệu 8558 bị mất tích ở vùng biển Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (IV), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã điều động 2 chiếc tàu quân sự với 35 lính ra vùng biển cách đảo mắt 4 km để tìm kiếm chiếc máy bay này.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An vào lúc 6 giờ 50 ngày 14.6, máy bay Su-30MK2 mang số hiệu 8585 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, thuộc Quân chủng Phòng không -Không quân làm nhiệm vụ bay huấn luyện thì bị mất liên lạc tại vùng biển Nghệ An.

Chiều ngày 14.6, có mặt tại Hải đội 2 – Bộ đội Biên Phòng tỉnh Nghệ An các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đang tổ chức tập trung nhu yếu phẩm, nước uống cho lực lượng tìm kiếm từ sáng nay.

Trong một diễn biến có liên quan, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Quân khu 4 cho biết đã huy động 6 tàu của Hải đội 2 Biên phòng đóng ở Cửa Hội (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tìm kiếm máy bay Su-30MK2.

img

Nhu yếu phẩm và lương thực để tiếp tế cho lực lượng cứu nạn cứu hộ Su-30MK2

Trong khi đó, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay, trên chiếc máy bay Su-30MK2 có Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) Thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi; quê xã Tân Rĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) và Phó phi đội trưởng Phi đội bay Su-30, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi; quê xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Trưa 14.6, trao đổi với PV Dân Việt, Đại tá Hà Tân Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã  thành lập Sở chỉ huy nhẹ trên Đảo Mắt để thường trực tìm kiếm chiếc máy bay Su-30MK2 bị mất liên lạc. Quân khu 4 cũng thành lập Sở chỉ huy nhẹ tại thị xã Cửa Lò để chỉ đạo việc tìm kiếm.

img

Chiếc tàu của Hải đội 137, vùng 1 quân chủng Hải quân đang tìm kiếm chiếc may bay Su30-MK2 nghi rơi ở khu vực Đảo Mắt khoảng 5 hải lý (Ảnh: Hữu Anh)

Trong khi đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo tìm kiếm chiếc máy bay gặp sự cố, đồng thời chỉ đạo các huyện ven biển như thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và huy động 50 chiếc tàu cá của ngư dân phối hợp với các tàu chuyên dụng của quân sự để tìm kiếm và ứng cứu máy bay mất tích.

img

Thượng tá Trần Quang Khải - 1 trong 2 phi công trên chiếc máy bay Su-30 MK2 mất tích - Ảnh: CTV/Báo Người Lao Động

Sự việc chiếc máy bay Su-30MK2 mất tích đã được thông báo tới hơn 4.000 tàu đánh cá của ngư dân đang hoạt động trên biển thông qua hệ thống Đài viễn thông duyên hải.

Chiếc Su-30MK2 đang bay tập luyện từ Sân bay Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa đến vùng biển Nghệ An thì mất liên lạc với màn hình radar. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay Su-30MK2 mất tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem