• Trang mạng Khoa học và Công nghệ quốc phòng Trung Quốc đưa tin, Trung đội tiêm kích tuần tra và trinh sát số 30 của Hải quân Mỹ (FRS) mới đây đã tiếp nhận lô hàng máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon.
  • Đại tá Viet Xuan Luong thuộc căn cứ quân sự Fort Hood ở bang Texas vào ngày 6.8 trở thành quân nhân Mỹ gốc Việt đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ được thăng cấp tướng.
  • Iran đã hạ thuỷ 1 tàu ngầm hạng trung trong một nỗ lực nhằm tăng cường tiềm lực hải quân của mình, bộ trưởng quốc phòng Iran, chuẩn tướng Hossein Dehqan công bố.
  • Ngày 9.10, trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình nước ngoài phát bằng tiếng Batư, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmedinejad lần đầu tiên đã không loại trừ khả năng sắp xảy ra chiến tranh với đất nước ông.
  • Kênh Press TV đưa tin ngày 24.9, Iran đã giới thiệu xe bọc thép siêu nhẹ Hoveyzeh và xe bọc thép chở quân Talaeiyeh, được Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng của nước này thiết kế và chế tạo.
  • Người phụ trách các hệ thống tên lửa thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho rằng nếu Israel và Iran giao chiến, "không thể đoán trước được điều gì....và nó có thể sẽ biến thành cuộc Chiến tranh Thế giới thứ III".
  • (Dân Việt) - Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh - Tư lệnh lực lượng tên lửa thuộc Vệ binh Cách mạng Iran ngày 23.9 tuyên bố, nước này có thể tiến hành cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Israel nếu biết chắc rằng Tel Aviv đang chuẩn bị tấn công Iran.
  • Dân Việt - Iran có thể phá hủy toàn bộ các căn cứ Mỹ trên khắp Trung Đông cũng như các mục tiêu của Israel “chỉ trong vài phút”.
  • Dân Việt - Chuẩn tướng Neil Tolley - chỉ huy Đơn vị tác chiến đặc biệt của Mỹ tại Hàn Quốc - đã bị thay thế, không lâu sau khi báo chí dẫn lời ông tiết lộ, các lực lượng đặc biệt Washington và Seoul từng nhảy dù vào CHDCND Triều Tiên để do thám.
  • Dân Việt - Hôm qua, 31.5, chính phủ Syria thông báo, kết quả cuộc điều tra sơ bộ cho thấy, các nhóm vũ trang nổi loạn là lực lượng phải chịu trách nhiệm trong vụ thảm sát 108 người tại thành phố Houla.