Chùm ảnh: Vật vờ trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết

Phương Thảo Thứ hai, ngày 11/02/2019 09:37 AM (GMT+7)
Những ngày qua, sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nhất là những người từ các tỉnh đổ về TP.HCM khiến các sân bay quá tải trầm trọng.
Bình luận 0

Phóng viên Dân Việt đã ghi lại tình trạng của người dân tại hai Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào rạng sáng 11.2 (ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019).

img

Nhiều chuyến bay bị trễ giờ gây nên tình trạng ùn ứ khách tại phòng chờ của cảng.

Một nhân viên tại Cảng hàng không Thọ Xuân cho biết, trong ngày nghỉ cuối cùng kết thúc đợt nghỉ Tết 2019, nhiều chuyến bay bị trễ giờ gây nên tình trạng ùn ứ khách tại phòng chờ của cảng. Hàng trăm hành khách không nhận được thông tin trễ giờ bay của các hãng hàng không nên đã tới rất sớm, phải chờ đợi mệt mỏi, nhất là người già, trẻ em.

img

img

Hành khách vạ vật, mệt mỏi ngủ vùi ngay dưới nền phong chờ tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

img

img

img

Trên ghế chờ, dưới lối đi, ngủ nằm, ngủ ngồi, đâu có thể tranh thủ chợp mắt được là ngủ.

img

img

Khổ nhất là gia đình có trẻ em, như gia đình vị khách này, quê huyện Vĩnh Lộc, đi trên chuyến bay của hãng hàng không Jetstar bị trễ tới gần 5 giờ. Giờ bay là 0h30 ngày 11.2, nhưng gia đình chị đã ra sân bay từ 17h tối 10.2 (bởi giờ bay trước đó là hơn 20h). Hai cháu nhỏ mệt mỏi, đói bụng, phải mua tạm mì hộp cho các cháu ăn thêm. Người mẹ cho biết, phải 3, 4 giờ sáng 11.2 cả gia đình mới về tới nhà. Việc này khiến các con khó thức dậy để đi học vào buổi sáng sớm.

img

Tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, 3 giờ sáng ngày 11.2, hàng đoàn người xếp hàng chờ lấy hành lý. Sau Tết, hành khách từ các tỉnh đổ về TP.HCM mang theo rất nhiều hành lý, quà từ quê khiến việc chờ đợi lấy hành lý mất thời gian và lộn xộn.

img

img

Việc chờ đợi lấy hành lý và thời gian bay quá muộn khiến trẻ em mệt mỏi, ngủ vùi trên tay mẹ.

img

img

Do nhu cầu đi lại, di chuyển bằng taxi của người dân tăng cao sau dịp Tết, các công ty vận tải taxi đã tăng cường hàng nghìn xe mỗi ngày trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất song vẫn không đáp ứng được nhu cầu của người dân. Tình trạng hét giá, "cháy" xe liên tục xảy ra khiến hành khách rất khó khăn. Một quãng đường 3km từ Tân Sơn Nhất về Quách Văn Tuấn (phường 12, quận Tân Bình) chỉ chưa đầy 4km nhưng nhân viên điều xe sân bay hét giá 300.000 đồng. Còn nếu đi các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, các huyện Củ Chi, Nhà Bè... giá hàng triệu tùy vào số km.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem