Chung cư Đại Thanh
-
Chiều nay, đại diện cư dân chung cư CT8A gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo UBND xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội) về sự cố thang máy gây bức xúc dư luận. Lãnh đạo xã cho biết, ngay tối nay (20/3) sẽ trực tiếp chủ trì cuộc họp với Ban Quản trị chung cư nhằm làm rõ nhiều vấn đề, như bảo trì thang máy.
-
Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về sự cố thang máy, có người mắc kẹt tại chung cư Đại Thanh. PV Dân Việt đã liên hệ với cư dân được cho bị kẹt trong thang máy chiều 19/3. Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai lại khẳng định không có việc thang máy bị rơi và nhiều người bị mắc kẹt.
-
Đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản từng bán nhà chỉ 10 triệu đồng/m2, rẻ hơn 70% so với thị trường.
-
Vào sáng 1/3 nhiều người dân hoảng hốt khi phát hiện tiếng động lớn phát ra tại sân chung cư Đại Thanh, Hà Nội sau đó phát hiện một người đàn ông tử vong.
-
Qua 2 lần xét nghiệm, 19 nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai tiếp xúc với bệnh nhân 3491 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
-
Sáng 11/5, CDC Hà Nội đã có báo cáo về 2 trường hợp mắc Covid -19 mới trên địa bàn, đều liên quan chùm ca bệnh tại bệnh viện K Tân Triều. Ngay lập tức chính quyền đã phong tỏa tòa nhà C, khu CT10, chung cư Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì, Hà Nội).
-
Sáng ngày 11/5, lực lượng chức năng đang phong tỏa tòa chung cư CT10C, Khu đô thị Đại Thanh (Hà Nội) sau khi tiếp nhận thông tin tại đây có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
-
UBND huyện Thanh Trì đã thi hành kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tố chức do liên quan đến những sai phạm tại dự án Khu đô thị Đại Thanh (huyện Thanh Trì, Hà Nội).
-
UBND huyện Thanh Trì cho biết, đã kỷ luật đối với 4 cán bộ, đảng viên; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 5 tổ chức. Tuy nhiên, danh tính cụ thể là những cá nhân, tổ chức nào thì UBND huyện này không nêu rõ.
-
Chung cư Đại Thanh (KĐT Đại Thanh, huyện Thanh Trì) là một trong những công trình nhà ở thành công đầu tiên của DN tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên nhiều năm trước. Tổ hợp này cũng thuộc danh sách vi phạm về an toàn PCCC được cơ quan chức năng “chỉ mặt” suốt thời gian qua. Dẫu vậy, hiện nguy cơ mất an toàn cháy, nổ vẫn hiện hữu trong đời sống của hàng nghìn người dân.