Chung cư Hà Nội siết chặt kiểm soát, cư dân không đầy đủ giấy tờ không được ra ngoài
Chung cư Hà Nội siết chặt kiểm soát, cư dân không đầy đủ giấy tờ không được ra ngoài
Gia Khiêm
Thứ hai, ngày 09/08/2021 12:54 PM (GMT+7)
Sáng 9/8, ngày đầu Hà Nội siết chặt lý do ra đường, nhiều toà chung cư tại Hà Nội đã tăng cường kiểm soát. Theo đó, cư dân phải xuất trình kèm theo: Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân, giấy tờ đi đến đâu… theo quy định mới được rời khỏi toà nhà.
Sáng 9/8, tại chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, lực lượng Ban quản lý phối hợp với tổ Covid cộng đồng tiến hành kiểm soát chặt chẽ người ra vào toà nhà.
Tại chung cư HH1A Linh Đàm, lực lượng chức năng kiểm soát chặt việc ra vào. Ảnh: Gia Khiêm
Theo đó, những cư dân muốn rời khỏi toà nhà phải có lý do chính đáng như có phiếu đi chợ được cấp theo ngày quy định, xuất trình Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân… Những trường hợp đi công tác phải có giấy đi đường của cơ quan, đi đến đâu, số điện thoại của cư dân được ghi lại chi tiết đầy đủ. Với người ra ngoài không lý do đều bị yêu cầu quay trở lại.
Toàn bộ cư dân phải xuất trình đầy đủ giấy tờ đi đường, chứng minh thư, phiếu đi chợ mới được rời khỏi toà nhà. Ảnh: Gia Khiêm
Đối với những cư dân sống tại toà nhà về phải quét mã QR, đo thân nhiệt, khử khuẩn… Đặc biệt, người bên ngoài không được ra vào toà nhà. Những trường hợp giao nhận hàng qua dây chắn trước sảnh chung cư.
Tại cửa ra vào chung cư có người đo thân nhiệt, người ngoài không được ra vào. Ảnh: Gia Khiêm
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đỗ Hải, tổ trưởng tổ dân phố 32, phường Hoàng Liệt cho biết, những ngày qua thực hiện theo Công văn của UBND quận Hoàng Mai về việc thiết lập "vùng xanh" an toàn, các tổ dân phố, khu dân cư, các con ngõ tự rào chắn bảo vệ người dân trong khu vực, đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Người vào toà nhà xuất trình giấy tờ chứng minh, sát khuẩn, quét mã QR. Ảnh: Gia Khiêm
"Toà chung cư HH1A có 792 căn hộ với hơn 3.000 cư dân sinh sống. Trong đó, có 1.000 trẻ em dưới 15 tuổi. Để đảm bảo an toàn cho cư dân, chúng tôi kiểm soát chặt người ra vào toà nhà theo chủ trương Chỉ thị số 17 và Công điện số 18 của thành phố", ông Hải thông tin.
Theo ông Hải, ngay từ ngày 3-4/8, tổ dân phố số 32 đã triển khai việc kiểm soát người ra vào, theo đó, nhiều cư dân đã tình nguyện tham gia trong công tác phòng chống dịch. Những người ra ngoài không lý do đều không được rời khỏi toà nhà.
Trường hợp người dân ra vào đều được ghi đầy đủ ở căn hộ nào, đi đâu, số điện thoại. Ảnh: Gia Khiêm
"Việc cấp phiếu đi chợ, chúng tôi cũng yêu cầu các trưởng tầng toà nhà chung cư phải hạn chế, cấp cho trường hợp thật cần thiết. Khuyến khích người dân 3 ngày đi chợ 1 lần.
Chúng tôi cũng tính đến phương án thành phố thực hiện giãn cách lâu hơn sẽ liên hệ với công ty cung cấp thực phẩm. Nếu được cơ quan chức năng đồng ý sẽ chuyên chở thực phẩm về tận cửa cung cấp cho cư dân nhằm hạn chế việc tập trung đông người ở chợ truyền thống, siêu thị vì ở chung cư HH Linh Đàm cư dân rất đông trong khi chợ nhỏ hẹp", ông Hải chia sẻ.
Việc ghi đầy đủ thông tin giúp quá trình xác minh chính xác hơn. Ảnh: Gia Khiêm
Vị tổ trưởng tổ dân phố số 32 cũng thông tin, khi kêu gọi mọi người tham gia vào công tác kiểm soát cư dân toà nhà rất nhiệt tình tham gia. "Nhiều người phân chia nhau rảnh giờ nào sẽ tham gia hỗ trợ giờ đó để không ai vất vả. Mỗi ca trực 2 tiếng sau đó luân phiên.
Chúng tôi ghi đầy đủ thông tin người ra vào toà nhà, số điện thoại, công tác đâu,… việc này nhằm khoanh vùng, truy vết nhanh nhất nếu có trường hợp xấu xuất hiện ca bệnh xảy ra. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng theo dõi trường hợp ho, rát họng cập nhật thông tin liên tục. Rất may hiện chưa có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra", ông Hải cho biết thêm.
Một toà chung cư ở quận Cầu Giấy cũng thắt chặt ra vào toà nhà. Ảnh: Gia Khiêm
Tương tự, tại toà chung cư HH1B Linh Đàm cũng kiểm soát rất chặt chẽ. Toà nhà thường xuyên phát loa nhắc nhở cư dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết. Mọi người được khuyến cáo nên ở nhà để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Bên dưới toà nhà lực lượng bảo vệ, tổ Covid cộng đồng kiểm tra tất cả ai ra vào.
Qua tìm hiểu của PV Dân Việt, tổ hợp 12 toà nhà chung cư HH Linh Đàm với khoảng hơn 30.000 nhân khẩu là nơi tập trung khá đông dân cư. Chính vì vậy việc siết chặt an ninh là điều cần thiết.
Ngoài ra, tại một số địa bàn dân cư các phường khác trên địa bàn quận Hoàng Mai cùng một số quận lân cận cũng đã tích cực thiết lập "vùng xanh" kiểm soát chặt chẽ. Tất cả người dân phải tuân thủ theo quy định phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ, thành phố...
Trước đó, UBND TP Hà Nội có chỉ đạo về việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Theo UBND TP, cơ bản các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã thực hiện tốt nhưng vẫn có nhiều trường hợp cấp và sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích, không đúng đối tượng.
Ngoài giấy đi đường được cấp theo mẫu đã được ban hành ngày 29/7; người đi đường xuất trình kèm theo: Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.