Chung Hae-seong: "TP.HCM thua là lỗi HLV, nhưng trọng tài bắt ép"

Thứ bảy, ngày 25/07/2020 07:10 AM (GMT+7)
Trận chung kết sớm của mùa giải V.League 2020 đã khép lại bởi những tranh cãi liên quan đến xử lý của trọng tài Trần Văn Trọng và các cộng sự.
Bình luận 0

Ngay sau trận đấu, HLV Chung Hae-seong đã bày tỏ sự không hài lòng về cách điều hành của tổ trọng tài, nhất là những tình huống mà Công Phượng và các đồng đội cho rằng họ xứng đáng được hưởng penalty.

Nói về các tình huống gây tranh cãi trong chiến thắng 3-0 của Hà Nội trước TP.HCM, HLV Chung Hae-seong của chủ nhà cho biết: “Chúng tôi có thể thắng nếu ghi bàn trước. Có khả năng là vậy. Chúng tôi cũng có thể hòa, thua hoặc thắng. Chúng ta không thể nói trước điều gì trong bóng đá. Tôi không muốn nói quá nhiều về trọng tài. Tôi sẽ xem lại các tình huống trong hiệp một trận đấu. Nhưng có điều, một số tình huống rõ ràng thì trọng tài không thổi phạt.

Chung Hae-seong: "TP.HCM thua là lỗi HLV, nhưng trọng tài bắt ép" - Ảnh 1.

Trọng tài Trọng có nhiều tình huống xử lý gây tranh cãi

Trọng tài là một phần của cuộc chơi. Trọng tài có thể mắc sai sót. Tại Hàn Quốc, sai trong mỗi trận đấu, ban Trọng tài sẽ xem lại trận đấu. Nếu trọng tài sai, họ biết phải làm gì. Chúng tôi chấp nhận việc trọng tài sai sót là một phần của bóng đá. Thắng thua thì đã rồi, không thay đổi được. Nhưng lối chơi, kết quả trận đấu, kỹ chiến thuật thế nào là lỗi của HLV. Nhưng thông thường, sau mỗi trận đấu, trọng tài phải xem lại. Có lỗi thì họ phải sửa.

Muốn phát triển chúng ta phải thay đổi. HLV, cầu thủ cũng phải thay đổi. Tôi muốn đặt câu hỏi, bóng đá Việt Nam 5 năm, hoặc 10 năm nữa sẽ đứng đâu. Muốn phát triển thì tất cả chúng ta phải thay đổi. Tôi chấp nhận kết quả trận đấu. Thua là thua, đó là lỗi của HLV. Tôi phải tập trung cho trận đấu tiếp theo. Còn về trọng tài, họ bắt thế nào sẽ có giám sát lo, đó không phải là việc của tôi.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ. Họ đã đá thế nào trong trận đấu vừa qua? Có thể nói là tận lực. Tôi muốn truyền thông đánh giá một cách công tâm. Thua là thua nhưng họ đã thi đấu tốt. Tôi chỉ băn khoăn là trọng tài bắt ép như vậy thì tôi phải nhắc nhở học trò thế nào? Tôi phải chuẩn bị gì cho những trận đấu tới đây? Thực lòng, sau trận đấu, tôi muốn xin lỗi học trò”.

Khắc Sơn (Bongdaplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem