Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023: Quán quân sẽ nhận giải thưởng cao nhất từ trước đến nay

Tào Nga Thứ bảy, ngày 07/10/2023 08:02 AM (GMT+7)
Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 là cuộc so tài của 4 nam sinh đến từ Hà Nội, Huế, Thanh Hóa và Hải Phòng. Bên cạnh vòng nguyệt quế, quán quân sẽ nhận được giải thưởng cao nhất từ trước đến nay: 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng).
Bình luận 0

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 sẽ được truyền hình trực tiếp vào 8h30 ngày 8/10 (Chủ nhật). Đây là cuộc tranh tài của 4 gương mặt xuất sắc nhất của bốn quý là: Nguyễn Việt Thành (nhất quý 1, Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội); Nguyễn Minh Triết (nhất quý 2, Trường THPT chuyên Quốc học, Huế); Lê Xuân Mạnh (nhất quý 3, Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa) và Nguyễn Trọng Thành (nhất quý 4, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng).

Nguyễn Việt Thành - Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23: Hơn 1,2 tỷ đồng sẽ thuộc về thí sinh nào? - Ảnh 1.

Nguyễn Việt Thành, học sinh Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: BTC

Nguyễn Việt Thành, học sinh Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội gây ấn tượng khi là học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô năm học 2021-2022, Quán quân Olympia trường. Không chỉ đạt thành tích ở môn Khoa học tự nhiên, Thành còn dành nhiều thời gian cho môn Lịch sử. Năm 2022, Việt Thành đạt giải Nhì cuộc thi Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam mùa 4 cấp Thành phố" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Ngoài ra, Việt Thành còn cùng đội tuyển Trường THPT Sóc Sơn tham gia và đạt Hạng 4 toàn quốc Cuộc thi "Vietnam Robotics Challenge 2023".

Nam sinh bước vào vòng chung kết sau khi giành chiến thắng cuộc thi quý 1 với số điểm 325, hơn thí sinh về nhì 210 điểm.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23: Hơn 1,2 tỷ đồng sẽ thuộc về thí sinh nào? - Ảnh 2.

Tại các vòng thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, Việt Thành gây ấn tượng bởi khối lượng kiến thức khổng lồ khi liên tiếp trả lời được nhiều câu hỏi từ gói câu hỏi của các thí sinh khác trong phần thi về đích. Từng chia sẻ với báo chí, nam sinh Hà Nội cho biết, em đã thực hiện hơn 300 trận đấu tập trước khi đến với cuộc thi.

Thời điểm cuộc thi quý 1 diễn ra, Việt Thanh ghi dấu ấn với câu nói: "Sóc Sơn không chỉ có truyền thuyết Thánh Gióng, không chỉ có sân bay Nội Bài, mà còn có thể có một cầu truyền hình".

Nguyễn Minh Triết - Trường THPT Chuyên Quốc học, Huế

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23: Hơn 1,2 tỷ đồng sẽ thuộc về thí sinh nào? - Ảnh 3.

Nguyễn Minh Triết có tính cách hoà đồng, năng động, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Ảnh: Hương Đồng

Chiến thắng ở cuộc thi quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 với điểm số 290, Nguyễn Minh Triết, học sinh lớp 12 chuyên lý Trường THPT chuyên Quốc Học đã mang cầu truyền hình chung kết về cho Huế sau 7 năm. Minh Triết được đánh giá là thí sinh bản lĩnh, luôn biết cách làm chủ thế trận, có phong độ thi đấu ổn định, sở hữu vốn kiến thức chắc chắn.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23: Hơn 1,2 tỷ đồng sẽ thuộc về thí sinh nào? - Ảnh 4.

Tại cuộc thi, Triết luôn đạt được vị trí dẫn đầu với số điểm rất cao: 330 (tuần), 305 (tháng) và 290 (quý). Số điểm 330 của Minh Triết cũng là tổng điểm cao thứ 3 mà các thí sinh đạt được trong cuộc thi năm nay.

Trước đó, Minh Triết từng đạt Huy chương Bạc đồng đội giải cờ vua trẻ toàn quốc, Huy chương Đồng giải Toán qua mạng quốc gia.

Lê Xuân Mạnh - Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23: Hơn 1,2 tỷ đồng sẽ thuộc về thí sinh nào? - Ảnh 5.

Lê Xuân Mạnh đưa cầu truyền hình về Thanh Hóa sau 13 năm. Ảnh: BTC

Lê Xuân Mạnh, học sinh Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa, là nhà vô địch quý 3 với số điểm 160. Với tấm vé bước vào trận chung kết, Xuân Mạnh trở thành thí sinh đầu tiên đưa cầu truyền hình về Thanh Hóa sau 13 năm. Thành tích này khiến nam sinh không khỏi xúc động và đã bật khóc ngay trên sóng truyền hình.

"Em ngồi thụp xuống đất, ôm mặt và bật khóc. Em tự nhủ rằng, mình là thí sinh của Thanh Hóa tham dự vòng chung kết năm 2023 của Đường lên đỉnh Olympia. Hạnh phúc hơn, em cũng chính là thí sinh đầu tiên đến từ Trường THPT Hàm Rồng tham dự cuộc thi này", Mạnh nói.

Nam sinh gây ấn tượng với chia sẻ: "Trong câu hỏi cuối cùng, kể cả khi em không biết câu trả lời, em cũng phải bấm vì phải bấm thì em mới có cơ hội giành chiến thắng".

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23: Hơn 1,2 tỷ đồng sẽ thuộc về thí sinh nào? - Ảnh 6.

Trước đó, Xuân Mạnh từng đạt thành tích là thủ khoa khối B trong kỳ thi chọn khối của trường; Giải Nhì môn Hóa + Sinh học sinh giỏi trường và là cố vấn CLB Lịch sử của trường.

Nguyễn Trọng Thành - Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23: Hơn 1,2 tỷ đồng sẽ thuộc về thí sinh nào? - Ảnh 7.

Nguyễn Trọng Thành là thí sinh có số điểm thi quý cao nhất trong số 4 thí sinh tham dự chung kết. Ảnh: BTC

Nguyễn Trọng Thành, lớp 12 Anh 1, học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng là cái tên cuối cùng trong danh sách thí sinh góp mặt vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay. Kết thúc vòng thi quý 4, nam sinh xuất sắc đạt được tổng điểm 330, đồng thời trở thành thí sinh có số điểm thi quý cao nhất trong số 4 thí sinh tham dự chung kết.

Là học sinh chuyên Anh, Trọng Thành thấy mình có thế mạnh ngôn ngữ, kiến thức lịch sử, xã hội. Thành thường giành điểm các câu hỏi thuộc lĩnh vực này, có lần trở thành bước ngoặt, góp phần đưa em tới trận chung kết.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23: Hơn 1,2 tỷ đồng sẽ thuộc về thí sinh nào? - Ảnh 8.

Tại trường phổ thông, ngoài thành tích tốt ở môn chuyên, Thành cũng học tốt các môn khác khi đạt điểm trung bình môn Lý và môn Sử 9.9; điểm trung bình chung các môn đạt 9.5.

Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia mới đây thông báo về mức giải thưởng dành cho các thí sinh góp mặt tại trận chung kết năm thứ 23. Bên cạnh vòng nguyệt quế, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 sẽ nhận được giải thưởng trị giá 50.000 USD. Đây là mức giải thưởng cao nhất từ trước tới nay.

Đồng thời, giải thưởng đối với các thí sinh đạt giải Nhì và giải Ba cũng tăng lên gấp đôi so với năm ngoái. Thí sinh giành được giải Nhì sẽ nhận được phần thưởng 200 triệu đồng. Thí sinh giành giải Ba nhận được phần thưởng 100 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem