• Cầu ngói Thanh Toàn là chiếc cầu vồng bằng gỗ bắc qua con sông Như Ý, làng Thanh Thủy Chánh, thuộc xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cách thành phố Huế 7km về phía Đông Nam.
  • Còn gì sâu và xa hơn nỗi nhớ làng trong lòng người xa xứ như chú tôi hay lũ chúng tôi, những kẻ vẫn thường về làng mà không bao giờ còn nhìn thấy ngôi làng xưa, cái tổ chim ấm cúng…
  • Dân Việt - Chặng đường đêm dài không dưới 20km cho họ lãi khoảng 30.000 đồng để nuôi nhau và nuôi cậu con trai đang là sinh viên khoa Văn, trường Đại học Khoa học Huế.
  • (Dân Việt) - Khu chợ cũ chung nhau của bà con ở 3 khu vực Hợp Lực, Phấn Đấu và Tấn Tới họp ngay ngã ba con đường liên xã thuộc địa bàn của Hợp Lực, với gần 50 hộ tiểu thương. Quầy sạp thì xập xệ, rác sau mỗi buổi họp chợ bị vứt bừa bãi kín 2 bờ con kênh, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.
  • (Dân Việt) - Người dân đã lên khu tái định cư (TĐC) hơn 1 năm, nhưng đến nay vẫn phải sống trong cảnh thiếu điện. Đó là thực trạng đang diễn ra tại khu TĐC Đồng Sam (Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định).
  • (Dân Việt) - Matryoshka là một loại búp bê đặc trưng của Nga và phổ biến ở mấy nước cộng hòa trước đây của Liên Xô, trong đó có Ukraina. Có thể gọi đây là loại búp bê mẹ búp bê con.
  • (Dân Việt) - "Di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La đã đưa người dân bản Hé xã Mường Chiên (Quỳnh Nhai, Sơn La) đến địa điểm mới với nhiều cái mới: Không còn nhà tạm, không còn hộ đói, cuộc sống lưỡng cư thuỷ-bộ song toàn".
  • Từ tấm lòng muốn giúp những người lao động nghèo có ngụm nước uống cho đỡ khát, 3 người phụ nữ sống ở phố Nguyễn Thái Học - Hà Nội đã chung nhau tiền đặt bình nước lọc trên phố.