Chuyện cảm động ở Kon Tum: Người nghèo đến bệnh viện có cơm ăn, áo mặc

Hoàng Lộc Thứ bảy, ngày 16/10/2021 06:00 AM (GMT+7)
Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, hàng ngày các bệnh nhân nghèo và người nhà đều được phát 2 bữa cơm miễn phí, nếu thiếu quần áo thì bệnh viện đã có sẵn 2 tủ quần áo cho những ai cần. Sự giúp đỡ này đã tiếp thêm sức mạnh để các bệnh nhân nghèo chiến thắng bệnh tật, sớm trở lại với cuộc sống bình thường.
Bình luận 0

Chương trình Bếp ăn từ thiện và Tủ quần áo từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Video: Hoàng Lộc

Điểm tựa của những bệnh nhân nghèo, không người chăm sóc 

Đều đặn mỗi ngày, vào lúc 7h sáng, các nhân viên của Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum có mặt tại "Bếp ăn từ thiện" để nấu các bữa ăn từ thiện cho bệnh nhân. Người nấu cơm, nhặt rau, chế biến thức ăn… Đến khoảng 10h toàn bộ thức ăn được nấu chín bày trên bàn chờ đưa đến người bệnh.

Đứng chờ để nhận phần ăn, bà Trần Thị Nghị (ở xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) cho biết, bà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, điều trị tại khoa Nội tổng hợp hơn 17 năm nay. Để có tiền chữa trị trong từng ấy năm, gia đình phải bán cả nương rẫy cộng với vay mượn ngân hàng nên cuộc sống gặp khá nhiều khó khăn. Do vậy, những suất cơm nghĩa tình này là sự giúp đỡ rất lớn đối với bà.

San sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 2.

Các cán bộ, nhân viên của khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum chuẩn bị các suất cơm từ thiện. Ảnh: Hoàng Lộc

"Các con, các cháu ở xa nên tôi phải tự chăm lấy bản thân trong những ngày nằm viện. Nhờ bếp ăn từ thiện này, tôi mừng lắm, vì cũng đã tiết kiệm được phần nào chi phí khám chữa bệnh, thuốc men. Thức ăn ở đây rất đầy đủ và đảm bảo chất dinh dưỡng. Tôi cảm ơn các nhân viên, bác sĩ của bếp ăn nhiều lắm", bà Nghị chia sẻ.

Được biết "Bếp ăn từ thiện" tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã đi vào hoạt động được hơn 10 năm nay. Trung bình mỗi ngày, bếp ăn phục vụ từ 150-200 suất vào buổi trưa và buổi chiều.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hải - Khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - cho biết, nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chỉ đủ tiền chi phí khám chữa bệnh, còn việc ăn uống hàng ngày thì không thể lo được. Chính vì vậy các y, bác sĩ của bệnh viện đã lập nên "Bếp ăn từ thiện" để hỗ trợ cho bệnh nhân, người nhà có hoàn cảnh khó khăn.

Về thực đơn trong mỗi bữa ăn, Khoa Dinh dưỡng đã lên kế hoạch chi tiết và thay đổi thường xuyên để đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Đối với các bệnh nhân bị đái tháo đường, tim mạch, suy thận,… khoa sẽ xây dựng các chế độ ăn riêng để đảm bảo cho quá trình điều trị của bệnh nhân được tốt hơn.

San sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 3.

Bệnh nhân và người nhà đến nhận phần ăn. Ảnh: Hoàng Lộc

"Đặc biệt, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Nguồn thực phẩm khi được vận chuyển đến khoa đều được các y, bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng về nguồn gốc xuất xứ, các hóa chất độc hại trước khi được đưa vào để chế biến", bác sĩ Hải thông tin.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, "Bếp ăn từ thiện" vẫn diễn ra bình thường. Bệnh nhân và người nhà phải tuân thủ 5K, khi đến lấy phần ăn phải xếp hàng, giãn cách 2m và rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang...

Được biết, toàn bộ kinh phí để duy trì hoạt động của "Bếp ăn từ thiện" đều do các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum kêu các gọi nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh đóng góp, hỗ trợ. Quỹ này sẽ do Ban điều hành bếp ăn quản lý, gồm UBND tỉnh, Sở Y tế và bệnh viện, bảo đảm sự minh bạch để nguồn tiền đóng góp đến tận tay bệnh nhân.

Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, việc duy trì hoạt động của bếp ăn cũng gặp khá nhiều khó khăn, nhất là kinh phí mua thực phẩm. "Khoa Dinh dưỡng cũng mong muốn, thời gian tới sẽ có nhiều mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ cho bếp ăn để chúng tôi có thể nấu những suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng phục vụ bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn", bác sĩ Hải tâm sự.

Thiếu quần áo, mở tủ là có ngay  

Gần 4 năm nay, bệnh nhân nghèo và người nhà khi đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã quá quen thuộc với "Tủ quần áo từ thiện".

"Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp đón và điều trị cho hàng trăm bệnh nhân khác nhau. Trong đó, có những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều bệnh nhân phải điều trị dài ngày tại đây nên không đủ quần áo để mặc. Trước tình hình đó, bệnh viện đã phát động nên chương trình này", Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Anh Thy - Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, quản lý tủ quần áo cho biết.

San sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 4.

Bệnh nhân xếp hàng nhận các phần ăn miễn phí từ bếp ăn từ thiện. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo chị Anh Thy, tủ quần áo này do toàn thể cán bộ, công nhân viên của bệnh viện ủng hộ, đóng góp bằng quần áo cũ cùng với các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh giúp đỡ.

Sau khi tiếp nhận quần áo cũ của những người ủng hộ, các y bác sĩ sẽ mang đi giặt sạch sẽ, phơi khô và phân loại theo từng độ tuổi, giới tính rồi xếp vào từng ngăn riêng trong tủ để bệnh nhân và người nhà lựa chọn. Hiện tại, bệnh viện đã có 2 "Tủ quần áo từ thiện" đặt tại khoa Dinh dưỡng và khoa Nhi.

Vừa chọn xong mấy bộ quần áo cho con, chị Y Loan (trú tại xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) cho biết, gia đình có 3 người con và thuộc hộ nghèo, đứa con gái đầu và đứa con trai út của chị không may mắn khi đều mắc bệnh thiếu máu từ lúc sinh ra đến nay. Mỗi tháng vợ chồng chị phải đưa các cháu xuống bệnh viện để điều trị và truyền máu một lần.

"Nhà tôi ở xa, khi đưa cháu xuống đây chữa bệnh, tôi chợt nhớ quên mang mấy bộ quần áo cho cháu. Hơn nữa, mấy ngày nay mưa liên tục nên giặt đồ cho cháu mãi không khô. May mắn là có tủ quần áo từ thiện ở đây, cháu có quần áo khô để mặc giữ ấm trong những ngày điều trị", chị Y Loan nói.

San sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo - Ảnh 5.

Tủ quần áo từ thiện ở bệnh viện đã giúp nhiều người khó khăn có quần áo mặc. Ảnh: Hoàng Lộc

Bác sĩ Đoàn Thị Tuần, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đánh giá, chương trình "Bếp ăn từ thiện" và "Tủ quần áo từ thiện" đã thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái đối với các bệnh nhân nghèo và đã trở thành điểm tựa vững chắc của họ, là nguồn động lực to lớn giúp họ chiến thắng bệnh tật để quay trở lại với cuộc sống thường ngày.

"Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều hoạt động thiện nguyện để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân nghèo. Bên cạnh đó, đơn vị cũng mong nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để chúng tôi có thể phục vụ bệnh nhân nhiều hơn", bác sĩ Tuần nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem