Chuyển đổi cơ cấu
-
Hiện nay, toàn tỉnh Hưng Yên có hơn 760 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Các trang trại tạo việc làm cho hơn 2,2 nghìn lao động.
-
Trong thời gian qua, Hội nông dân thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đã đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Nông dân thị xã đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
-
Từ các chính sách hỗ trợ sản xuất của tỉnh Lai Châu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân đã tích cực chuyển đổi sản xuất, mang lại hiệu quả cao.
-
Giai đoạn 2015-2020, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang đạt những kết quả đáng ghi nhận. Để đạt được kết quả này, tỉnh đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, kịp thời khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi...
-
Sau tổn thất nặng nề về cây hồ tiêu, huyện Chư Pứh (Gia Lai) đã chọn hướng đi mới, tạo tiền đề cho nông nghiệp phát triển bền vững là tái cơ cấu nông nghệp và liên kết tăng giá trị nông sản.
-
Những năm gần đây, nhiều hộ gia đình ở xã Hợp Thanh (huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) đã có thu nhập khá từ mô hình thả cá trong ruộng lúa. Thực tế cho thấy, mô hình cá - lúa đem lại thu nhập bình quân đạt từ 110 - 130 triệu đồng/vụ, cao hơn rất nhiều so với chỉ trồng 2 vụ lúa.
-
Nếu như trước đây, người nông dân ở Ninh Bình chỉ có thể trông chờ vào hạt lúa, đời sống bấp bênh và không thể đủ để trang trải cuộc sống, thì giờ đây đã đổi khác khi du lịch trở thành nguồn thu chính của họ. Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình khi chuyển đổi từ nông nghiệp sang hoạt động du lịch, một trong những điểm nhấn khiến bộ mặt nông thôn của Ninh Bình dần tươi mới hơn.
-
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều nông dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát triển diện tích trồng đậu bắp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Bước vào khu vườn của nghệ nhân Nguyễn Phước Hùng ở Bình Chánh (TP.HCM), người xem như bị cuốn hút vào vẻ đẹp mê đắm, muôn hình vạn trạng trong thế giới kỳ ảo của xương rồng kiểng.
-
Thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã triển khai trồng thí điểm 30ha chuối Nam Mỹ trên địa bàn các xã Krông Na, Ea Huar và Ea Nuôl với mục tiêu rất rõ ràng: xuất khẩu để mang lại thu nhập cao hơn cho nông dân. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác.