Chuyên gia bật mí về vũ khí 'tia tử thần' Ukraine dùng để diệt quân Nga khiến nhiều người xôn xao

Minh Nhật (theo Newsweek) Thứ năm, ngày 02/02/2023 21:32 PM (GMT+7)
Một đoạn video đang lan truyền về một cuộc tấn công vào binh lính Nga ở Ukraine đã làm dấy lên những đồn đoán dữ dội về loại vũ khí nào đã được sử dụng trong sự kiện này. Chú thích của video mô tả loại vũ khí này là "tia tử thần".
Bình luận 0
Chuyên gia bật mí về vũ khí 'tia tử thần' Ukraine dùng để diệt quân Nga khiến nhiều người xôn xao - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ video cho thấy Ukraine sử dụng vũ khí được mô tả là "tia tử thần" để tấn công binh lính Nga. Nguồn NW

Đoạn video được đăng trên Twitter mới đây đang thu hút sự chú ý lớn với 2,5 triệu lượt xem vào chiều thứ Tư 1/2, ban đầu cho thấy một nhóm binh sĩ đi bộ trên một dải đất trước khi họ bị một loại vũ khí nào đó tấn công.

Trong đoạn video, thứ vũ khí tấn công những người lính Nga được bắn ra với tốc độ cực nhanh, bao phủ khu vực mục tiêu với một đám khói lớn và để lại vệt bụi kỳ lạ.

Những người sống sót sau đợt tấn công ban đầu được nhìn thấy đang cố gắng chạy trốn và giúp đỡ những người bị thương, nhưng hai đợt tấn công tiếp theo dường như đã tiêu diệt tất cả những người còn lại. Ở cuối video, người ta có thể nhìn thấy những thi thể nằm bất động trên mặt đất...

Video được chú thích là "Tiêu diệt người Nga bằng tia tử thần".

Video cho thấy quân đội Nga bị tấn công bởi vũ khí được mô tả là "tia tử thần". Nguồn Newsweek.

Phần bình luận bên dưới video trên Twitter có rất nhiều người dùng mạng xã hội hỏi loại vũ khí nào đã được sử dụng để thực hiện cuộc tấn công. Tài khoản đăng tải video đã trả lời một trong những người bình luận rằng, đó có thể là Stugna-P, một hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng của Ukraine.

Chi tiết về video vẫn chưa rõ ràng bao gồm nơi và khi nào xảy ra cuộc tấn công. Quan trọng nhất, hiện không có đủ thông tin để xác định chắc chắn vũ khí nào được sử dụng trong video.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine để biết thêm thông tin về cuộc tấn công và xác nhận loại vũ khí đã được sử dụng. Trong khi chờ đợi, các chuyên gia quen thuộc với vũ khí đã đưa ra giả thuyết về loại vũ khí có thể đã được sử dụng trong cuộc tấn công.

Sean Spoonts, một cựu chiến binh Hải quân Mỹ và hiện là Tổng biên tập của Báo cáo Lực lượng Hoạt động Đặc biệt, cho biết loại vũ khí này "không phải là tia tử thần". Ông cho rằng, đây là đòn tấn công từ một chiếc xe tăng.

David Silbey, phó giáo sư lịch sử tại Cornell và hiện là Giám đốc giảng dạy tại Cornell ở Washington, nói với Newsweek rằng vũ khí trong video trông giống như đạn nổ mạnh chống tăng (HEAT) có sức công phá cao.

Chuyên gia công nghệ quân sự David Hambling cũng nói với Newsweek rằng vũ khí trong đoạn video có thể là đầu đạn HEATcó thể được bắn từ một chiếc Stugna".

Trong khi đó, một cựu đại tá quân đội, người yêu cầu giấu tên, nói với Newsweek rằng một máy bay không người lái Switchblade do Mỹ sản xuất có thể đã được sử dụng trong cuộc tấn công. Năm ngoái, Mỹ cam kết gửi tới Ukraine ít nhất 700 máy bay không người lái Switchblade mang đầu đạn và tự kích nổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem