Chuyên gia "đọc vị" bầu Hiển, nhận định cuộc đua trụ hạng V.League

Hoàn Minh Chủ nhật, ngày 30/09/2018 16:10 PM (GMT+7)
Trong tuần tới, các đội bóng V.League sẽ phải thi đấu liền 2 trận cuối mùa giải 2018. Cuộc đua trụ hạng giữa Nam Định và XSKT.Cần Thơ đang nhận được nhiều sự quan tâm nhất.
Bình luận 0

Sau 24 vòng đấu, Nam Định và XSKT.Cần Thơ cùng được 20 điểm nhưng đội bóng thành Nam tạm xếp trên so hơn hiệu số bàn thắng-thua (-13 so với -14; trận lượt đi hai đội hòa nhau 0-0 trên sân Thiên Trường).

Vòng 25 diễn ra ngày 2.10, trong khi Nam Định chỉ phải tiếp B.Bình Dương đã hết mục tiêu phấn đấu thì XSKT.Cần Thơ sẽ phải làm khách trên sân của nhà vô địch Hà Nội FC - đội bóng luôn ra sân với quyết tâm cao nhất ở mùa giải năm nay để làm hài lòng khán giả.

img

Nam Định (áo vàng) và XSKT.Cần Thơ sẽ phải quyết đấu giành quyền trụ hạng V.League. Ảnh: VPF

Nhưng dù kết quả ở vòng 25 ra sao, thì trận "chung kết ngược" giữa XSKT.Cần Thơ - Nam Định ở vòng 26 mới là điểm quyết định tất cả.

Đội thua ở trận đấu nói trên sẽ phải nhận vé rớt hạng. Đội thắng được đi dự trận play-off với á quân giải hạng Nhất 2018 Hà Nội B để tranh suất cuối cùng dự V.League 2019.

Trao đổi với Dân Việt sáng nay về cuộc đua trụ hạng giữa Nam Định và XSKT.Cần Thơ, HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh - người từng nhiều năm làm việc ở V.League nói: "Nam Định có nhiều "lựa chọn" hơn so với XSKT.Cần Thơ. Vấn đề là họ phải biết tính toán, thể hiện sự khôn ngoan trong thời điểm quyết định của mùa giải".

img

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng việc bầu Hiển hứa thưởng XSKT.Cần Thơ 3 tỷ đồng nếu trụ hạng có ý nghĩa như một lời thách đố. Ảnh: I.T

Theo ông Vinh, XSKT.Cần Thơ không có "cửa" thắng Hà Nội FC ở vòng áp chót. Vậy thì HLV Nguyễn Văn Sỹ phải "dụng binh" ra sao để đạt được mục tiêu?

"Tôi cho rằng nếu bung sức ra đá quyết thắng ở trận tiếp B.Bình Dương, có thể Nam Định sẽ giành được 3 điểm nhưng họ còn phải di chuyển vào Cần Thơ quyết đấu và phải có điểm.

Thử hỏi nếu lúc đó, lực lượng sứt mẻ, chấn thương, thẻ phạt thì liệu họ có đứng vững trên sân đối phương hay không?

Ở đây, HLV phải lựa chọn thật tinh tế, đánh giá đúng cầu thủ của mình mọi mặt: thể lực, tâm lý... Tôi nghĩ, điểm này HLV Văn Sỹ cần phải học tập những gì HLV Park Hang-seo làm ở đội U23, đội Olympic Việt Nam.

Điều quan trọng nhất là sau trận đấu với B.Bình Dương là làm thế nào để khi hành quân tới Cần Thơ, Nam Định có 11 cầu thủ đá chính và những "kế hoạch dự bị" với trạng thái tốt nhất để vận hành lối chơi phòng ngự-phản công quen thuộc", HLV Thành Vinh nhấn mạnh.

Trước câu hỏi của Dân Việt về câu chuyện bầu Hiển hứa thưởng cho XSKT.Cần Thơ 3 tỷ đồng nếu trụ hạng và sau đó là những bình luận rất "buồn" của HLV Nguyễn Văn Sỹ (Nam Định) khi nói: 

"Bóng đá như vậy thì còn được cái gì nữa. Tập trung vào tổ chức một giải trong gia đình đi cho nhanh gọn. Còn Nam Định luôn hạnh phúc vì có khán giả, chúng tôi ở tốp cuối họ vẫn đi cổ vũ. Chúng tôi luôn phấn đấu và không có lừa dối khán giả điều gì"... HLV Nguyễn Thành Vinh bày tỏ:

"Tôi nghĩ đó chỉ như một lời thách đố, khích tướng của bầu Hiển đối với XSKT.Cần Thơ mà thôi. Là một doanh nhân và rất hiểu bóng đá Việt Nam, bầu Hiển chẳng dại gì tốn tiền vô ích cả".

Chốt lại, HLV Thành Vinh nhận định: "Cá nhân tôi cho rằng XSKT.Cần Thơ khó trụ hạng lắm!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem