Chuyên gia Hàn: ĐT Việt Nam chứng tỏ năng lực cạnh tranh tầm quốc tế

Tú Phạm Thứ tư, ngày 12/06/2019 07:11 AM (GMT+7)
Truyền thông Hàn Quốc hết lời ngợi ca ĐT Việt Nam sau trận chung kết King’s Cup 2019 với Curacao.
Bình luận 0

Để thủng lưới trước nhưng ĐT Việt Nam đã có bàn gỡ hòa 1-1 trước Curacao ở trận chung kết tại Buriram. Tuy nhiên, “Rồng vàng” đã gục ngã với tỷ số 4-5 ở loạt sút luân lưu trước đội bóng có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu.

img

ĐT Việt Nam chơi ngang ngửa trước Curacao.

Theo chuyên gia bóng đá Lee Sang-yun của đài MBC Sports (Hàn Quốc), trận đấu trước đối thủ ngoài châu Á là Curacao chứng tỏ ĐT Việt Nam có năng lực cạnh tranh tầm quốc tế.

“Tất cả đều công nhận ĐT Việt Nam đã chơi một trận đấu xuất sắc, vô cùng ấn tượng trước Curacao, đội bóng có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á tỏ ra không hề e ngại đối thủ có thể lực và kinh nghiệm chinh chiến hơn hẳn mình. Rất tiếc, ĐT Việt Nam đã để thua ở loạt sút luân lưu đầy may rủi và chấp nhận giành ngôi Á quân King’s Cup.

Trận đấu với Curacao đã phản ánh sự phát triển ngày nổi bật của nền bóng đá Việt Nam. Họ đã chứng tỏ năng lực cạnh tranh tầm quốc tế. Tôi mong chờ được theo dõi màn trình diễn của họ ở những giải đấu tiếp theo", chuyên gia Lee Sang-yun nhận xét.

Theo ông Lee Sang-yun bóng đá Hàn Quốc, King’s Cup là màn rà soát lực lượng tuyệt vời của HLV Park Hang-seo trước vòng loại World Cup 2022. Ông Lee Sang-yun dự đoán nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ giúp bóng đá Việt Nam gặt hái thành công ở SEA GAMES 2019 và vòng loại World Cup 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem