Chuyên gia lý giải vì sao FLC Thanh Hóa càng đá càng… đuối!

Tùy Minh Thứ năm, ngày 02/11/2017 18:05 PM (GMT+7)
Sự thật hiển nhiên là phong độ của FLC Thanh Hóa ở lượt về tồi hơn nhiều so với lượt đi, không mang dáng dấp của một ứng viên vô địch. Vì đâu đến nỗi?
Bình luận 0

Theo thống kê, lượt đi FLC Thanh Hóa vững vàng ở ngôi đầu bảng với 7 trận thắng, 5 trận hòa, chỉ thua 1 trận (thua Hà Nội 1-2 ở vòng 10).

Nhưng tới lượt về, FLC Thanh Hóa đã không còn là chính mình. 10 trận đấu lượt về đã qua, họ thắng 4, hòa 3, thua 3.

img

HLV Petrovic từng không giấu nổi bức xúc khi than vãn đại ý: "Nếu chúa trời đã muốn một đội bóng khác vô địch thì FLC Thanh Hóa quyết tâm mấy đi nữa cũng chỉ tranh chấp vị trí thứ 2 hoặc thứ 3". Ảnh: I.T

Đáng trách nhất là 3 trận thua của FLC Thanh Hóa đều là những trận đáng ra họ phải có ít nhất 1 điểm: Thua Sài Gòn 0-2 (vòng 17), thua Quảng Nam 2-3 (vòng 18), thua Than Quảng Ninh 3-4 (vòng 22).

Dân Việt đã đặt câu hỏi với cựu danh thủ Thể Công, chuyên gia Trịnh Minh Huế về câu chuyện này. Phải chăng không phải chuyện “1 ông chủ nhiều đội bóng” mà chính FLC Thanh Hóa đã “tự bắn vào chân” trong cuộc đua đến ngôi vô địch?

img

Chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng chính cái Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã khiến V.League... loạn cào cào ở giai đoạn cuối mùa. Ảnh: I.T

Chuyên gia Trịnh Minh Huế trả lời: “Khả năng vô địch của FLC Thanh Hóa lúc này như thế nào ai cũng cảm nhận được nhưng không ai nói ra cả. Hiện nay dư luận đang chia sẻ nhiều về bóng đá tình cảm, bóng đá tình nghĩa và sự thật là có điều đó”.

“Cái gốc của vấn đề theo tôi không phải lỗi của bầu Hiển hay tại một nhóm các đội “anh em” mà lỗi tại các quy chế bóng đá Việt Nam đã hỏng, lỗi thời. Cái quy chế đó đã tạo điều kiện cho người ta làm sai, ai làm gì cũng phải dựa vào luật cơ mà? Lịch thi đấu cũng tạo điều kiện, khiến đoạn cuối mùa giải trở nên phức tạp”.

Theo ông Huế, vào giai đoạn cuối mùa khi cần điểm để lên ngôi vô địch thì các đội “anh em” gặp nhau, họ muốn đá thế nào thì đá: “Các cầu thủ FLC Thanh Hóa thấy rõ điều đó, họ cũng cảm thấy chán nản, bất mãn chứ. Và đó cũng là nguyên nhân khiến họ không thể hiện được phong độ tốt nhất”, ông Huế chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem