Chuyên gia phản ứng phát ngôn: "Sinh con để kế thừa sự nghèo khó, không sinh cũng là một loại lương thiện"

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 14/01/2024 11:03 AM (GMT+7)
Trước phát ngôn: "Nếu sinh con ra để kế thừa sự vất vả, nghèo khó của bạn. Vậy không sinh con cũng chính là một loại lương thiện", được đăng tải trên trang Fanpage của MC Đức Bảo gây tranh cãi, chuyên gia dân số đã lên tiếng.
Bình luận 0

Chuyên gia phản ứng trước phát ngôn gây tranh cãi trên trang Fanpage của MC Đức Bảo

Mới đây, một số diễn đàn lớn trên mạng xã hội lan truyền phát ngôn trên Fanpage của MC Đức Bảo về việc sinh con với nội dung: "Nếu sinh con ra để kế thừa sự vất vả, nghèo khó của bạn. Vậy không sinh con cũng chính là một loại lương thiện".

Những chia sẻ trên ngay lập tức gây ra tranh cãi trái chiều. 

Chuyên gia phản ứng phát ngôn: "Sinh con để kế thừa sự nghèo khó, không sinh cũng là một loại lương thiện"- Ảnh 1.

Phát ngôn trên Fanpage MC Đức Bảo lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Trước sự việc trên, sáng nay (14/1), MC Đức Bảo đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Anh khẳng định, câu nói trên không phải phát ngôn của cá nhân mình.

"Tuy nhiên, hiểu lầm này xuất phát từ việc bên cạnh trang cá nhân, tôi còn có một Fanpage do ê-kíp quản lý, chủ yếu đăng các bài viết hài hước, đôi khi lồng một chút triết lý với mục đích đơn thuần là chia sẻ. Chia sẻ trên cũng là một phần trong số đó, về một quan điểm tuy không phổ biến, nhưng đáng để suy ngẫm về lựa chọn sinh con có trách nhiệm", nam MC chia sẻ.

Chuyên gia phản ứng phát ngôn: "Sinh con để kế thừa sự nghèo khó, không sinh cũng là một loại lương thiện"- Ảnh 2.

Bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Giáo dục, Tổng Cục Dân số Việt Nam (nay là Cục Dân số, Bộ Y tế). Ảnh: NVCC

Liên quan đến phát ngôn này, trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Giáo dục, Tổng Cục Dân số Việt Nam (nay là Cục Dân số, Bộ Y tế) đã lên tiếng.

Theo ông Phương, trước hết không dám khẳng định phát ngôn trên có phải của MC Đức Bảo hay không nhưng nếu ai có phát ngôn, quan điểm như vậy ông không đồng tình.

"Đây là suy nghĩ hoàn toàn không mang tính tích cực. Chúng ta nên nhớ rằng việc lấy vợ - chồng, sinh con đó là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của một công dân Việt Nam. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã có rất nhiều văn bản về Luật hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo hiểm xã hội, Pháp lệnh dân số…", ông Phương nói.

Ông Phương cũng đưa ra dẫn chứng, gần đây nhất, ngày 28/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 588/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030, trong đó có quy định khuyến khích các cặp vợ chồng hãy sinh đủ 2 con và có nói rất rõ vợ chồng nên kết hôn trước 30 tuổi để có con đầu lòng, nên có con thứ 2 trước 35 tuổi để nuôi con khoẻ, dạy con ngoan và những lợi ích của việc sinh con cách nhau 5 năm.

Chuyên gia phản ứng phát ngôn: "Sinh con để kế thừa sự nghèo khó, không sinh cũng là một loại lương thiện"- Ảnh 3.

Sinh con đó là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của một công dân. Ảnh minh hoạ: AF

"Đó là sự khuyến khích, quan điểm rất rõ của Đảng, Chính phủ và cơ quan chức năng. Chính vì vậy quan điểm như vậy hoàn toàn không đúng với tinh thần xây dựng, đi trái với đường lối của Đảng và Nhà nước. Từ xa xưa cha mẹ sinh con trong điều kiện rất khó khăn cả về kinh tế, nhận thức, hiểu biết, kinh nghiệm nhưng các cụ vẫn dạy những người con thành đạt, những người con khẳng định được thương hiệu, vị trí, là những công dân tốt xây dựng đất nước cho đến thời điểm hiện nay", ông Phương nhấn mạnh.

Ông Phương cho hay, việc sinh con hiện nay phải xác định đảm bảo về sức khoẻ, kinh tế. Nếu sinh con ra quá nhiều, quá dày, đẻ ra nuôi theo quan điểm "trời sinh voi sinh cỏ" thì hoàn toàn không đúng. Sinh con ra phải có trách nhiệm nuôi dạy nên người.

"Chúng ta hãy nhớ rằng sinh con là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi đảm bảo được cuộc sống xã hội, đảm bảo nguồn lực, chất lượng dân số. Thứ 2, các cụ đã nói từ xa xưa không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời nên phải xác định việc vợ chồng lấy nhau có những lúc khó khăn, quan trọng nhất là nhìn về một phía để thống nhất với nhau tạo dựng kinh tế. Khó khăn mấy đi nữa vẫn nuôi con khoẻ, dạy con ngoan trong từng hoàn cảnh, điều kiện, bối cảnh… Quan niệm nói như vậy hoàn toàn mang tính cá nhân, không có tính xây dựng, không phải trách nhiệm của một công dân", ông Phương khẳng định.

Sinh con là trách nhiệm để bảo toàn nòi giống, làm cho đất nước phát triển

Đồng quan điểm trên, trao đổi với PV Dân Việt, GS.TS Nguyễn Đình Cử, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Dân số, Gia đình và Trẻ em khẳng định: "Đây là quan điểm mang tính tiêu cực".

Ông Cử đưa ra dẫn chứng, đất nước ta đang phát triển, hội nhập nên không đến mức như quan điểm sai lầm: "Nếu sinh con ra để kế thừa sự vất vả, nghèo khó của bạn. Vậy không sinh con cũng chính là một loại lương thiện".

Chuyên gia phản ứng phát ngôn: "Sinh con để kế thừa sự nghèo khó, không sinh cũng là một loại lương thiện"- Ảnh 4.

GS.TS Nguyễn Đình Cử, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Dân số, Gia đình và Trẻ em. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ông Cử, việc sinh con là nhu cầu cá nhân cũng là trách nhiệm để bảo toàn nòi giống, làm cho đất nước phát triển. Nước ta hiện nay, có nhiều chính sách hiện nay tập trung hỗ trợ người nghèo, có văn bản quy phạm pháp luật văn bản quy phạm pháp luật: phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững…phần lớn tập trung hỗ trợ người nghèo.

"Vậy nên chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân, đất nước để duy trì nòi giống, làm cho dân số nước ta ổn định, không giảm sâu như một số nước trên thế giới hiện nay. Duy trì nòi giống cũng là sự phát triển bền vững của dân tộc. Chính con sinh ra là động lực để cha mẹ phát triển kinh tế và vì tương lai con em mình sẽ nỗ lực hơn, mang lại cho mình động lực phát triển hơn", ông Cử chia sẻ.

Bác sĩ Mai Xuân Phương cũng cho rằng, mỗi người hãy luôn nghĩ những điều tích cực, hạnh phúc. Có một bộ phận nam nữ thanh niên hiện nay vẫn có suy nghĩ thiện cận, chưa đúng với thực tế.

"Tôi khuyên bạn trẻ để có cuộc sống hạnh phúc trước hết phải thực hiện quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của một công dân. Thứ 2, đẻ con phải khoẻ mạnh. Hiện nay, chúng ta nên chăng phải đi tư vấn, khám sức khoẻ tiền hôn nhân, phải tầm soát bệnh tật trước sinh và sau sinh. 

Những bạn đó phải hội tụ tất cả về sức khoẻ, công việc, thu nhập, kinh nghiệm cuộc sống để xứng đáng là cha, mẹ, vợ, chồng, đủ điều kinh tế lúc đó mới sinh con. Đương nhiên, sinh con không có trách nhiệm, đẻ nhiều, không hiểu biết y tế sinh con tật nguyền thì quan niệm hoàn toàn sai phạm", ông Phương phân tích.

Bên cạnh đó, ông cho biết, hiện đã có những hướng dẫn chi tiết, đầy sức thuyết phục của các nhà khoa học, quan điểm của Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng trong đó có Bộ Y tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đặc biệt có các đoàn thể như: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam,… nói rất rõ việc này. 

Tất cả các bạn trẻ phải sẵn sàng tạo niềm vui, cùng sẻ chia để có cuộc sống gia đình hạnh phúc, có những đứa con khoẻ mạnh chứ không nên có quan điểm lười đẻ, sợ đẻ, ngại đẻ, tôn thờ chủ nghĩa độc thân… dẫn đến có quan điểm rất sai lầm như trên.

"Chúng ta phải luôn đón nhận một cách tích cực, biết cân bằng công việc và trong cuộc sống. Phải giữ tinh thần cởi mở, ấm áp, nên có diễn đàn để cùng tranh luận, thống nhất để nhận thức thật đúng với quan điểm của các nhà khoa học, cơ quan chức năng và hiện nay văn bản quy định rất rõ ở trong tất cả các văn bản quy phạm pháp luật mà tôi vừa nhắc ở trên", ông Phương nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem