Chuyên gia “tỉa tót” bầu Đức quá lạc quan với HAGL

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 28/02/2017 15:04 PM (GMT+7)
Đi qua chuỗi 3 trận đầu mùa toàn thua, HAGL đã trở lại mạnh mẽ với 3 chiến thắng liên tiếp ở vòng 5, 6, 7. Tuy nhiên, theo chuyên gia Trịnh Minh Huế, đây chưa phải là thời điểm có thể ngợi ca Công Phượng cùng các đồng đội…
Bình luận 0

Tính từ trận hòa Sài Gòn 1-1 ở vòng 4, HAGL đã trải qua mạch 4 trận bất bại, trong đó có 3 trận thắng gần đây trước XSKT.Cần Thơ (3-0, vòng 5), B.Bình Dương (1-0, vòng 6), Long An (3-0, vòng 7).

img

Công Phượng và Văn Toàn đang ngày càng khẳng định được gia trị ở V.League 2017 trong màu áo HAGL. Ảnh: I.T

Từ vị trí đội sổ, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã vươn lên xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp sau 7 vòng đấu. Tín hiệu đáng mừng hơn là chân sút được đặt nhiều kỳ vọng - Công Phượng đang ngày càng thể hiện phong độ ấn tượng.

img

Chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng các cầu thủ trẻ HAGL cần phải được thay đổi phương pháp huấn luyện mới mong phát triển. Ảnh: I.T

Trao đổi với báo chí mới đây, bầu Đức không giấu nổi niềm vui khi nhấn mạnh: “Tôi tin khoảng 2 năm nữa, tụi nhỏ đá sẽ không ai chịu nổi. Đặc biệt khi Tuấn Anh bình phục chấn thương, Xuân Trường trở về từ Hàn Quốc, sức mạnh của HAGL sẽ được cải thiện đáng kể”.

Bầu Đức tự tin là vậy nhưng khi chia sẻ với Dân Việt sáng 28.2, cựu danh thủ Thể Công, chuyên gia Trịnh Minh Huế lại nói: “Tôi không lạc quan như bầu Đức”!

Phân tích thêm, ông Huế cho rằng: “Những gì HAGL thể hiện trong thời gian qua cho thấy các em đã có được sự ổn định về tâm lý thi đấu, tinh thần thi đấu cũng được nâng cao. Nhưng cuộc đua ở V.League 2017 còn dài và ban huấn luyện còn phải giải quyết vấn đề thể lực, chiến thuật tốt hơn nữa mới mong lọt vào tốp 4. Đương nhiên, tôi tin HAGL sẽ không phải vất vả trong cuộc chiến trụ hạng như những mùa giải đã qua”.

Trước câu hỏi của Dân Việt về việc có tin HAGL sẽ trở thành một thế lực ở V.League trong tương lai hay không, ông Huế đáp: “Rất khó dự đoán trước về vấn đề này vì năng lực thể chất của các em còn hạn chế. Trong thời gian tới, chắc chắn HAGL sẽ phải thay đổi phương pháp huấn luyện sao cho phù hợp với trình độ hiện tại của các em chứ không thể giữ nguyên như trước. Có như vậy mới mong phát triển được”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem