Chuyện lạ SEA Games 30: Đoạt HCV, VĐV Philippines oán hận HLV

Phạm Tú Chủ nhật, ngày 15/12/2019 12:10 PM (GMT+7)
Trên mạng xã hội, nữ VĐV karatedo Junna Tsukii của chủ nhà Philippines bất ngờ đăng tải những thông điệp oán trách HLV Okay Arpa của ĐT karatedo Philippines.
Bình luận 0

Nữ VĐV Junna Tsukii chính là người đánh bại võ sỹ Đinh Thị Hương của Việt Nam để giành tấm HCV. Dù mang về vinh quang cho tổ quốc nhưng võ sỹ mang 2 dòng máu Philippines này vô cùng ấm ức và đã bày tỏ điều đó trên tài khoản Facebook của mình.

img

Junna Tsukii đoạt HCV SEA Games

“Ông ấy thậm chí không thèm nhìn mặt tôi. Ông ấy chúc mừng tất cả những võ sỹ đã đạt thành tích cao của karatedo Philippines nhưng ông ta không thèm nhắc đến tên tuôi dù tôi đã giành HCV cho đoàn thể thao nước nhà.

Khi trao đổi trực tiếp, HLV thậm chí không coi tôi là một phần của đội tuyển karatedo Philippines. Ông ấy phũ phàng nói: 'Tấm huy chương cô đạt được là vì bản thân cô chứ không phải vì đất nước này’. Trong mắt của ông ấy, tôi coi như đã chết", Junna Tsukii  đau đớn viết trên Facebook.

Theo truyền thông Philippines, Junna Tsukii  không đề cập trực tiếp danh tính vị HLV cô nói đến trong thông điệp trên, nhưng báo chí Philippines xác nhận vị HLV đó chính là  Okay Arpa. Ông  Okay Arpa là HLV người Thổ Nhĩ Kỳ của ĐT karatedo Philippines.

Trước khi SEA Games 30 diễn ra, đã xảy ra mâu thuẫn giữa HLV Okay Arpa và Junna Tsukii. Cụ thể, ông Okay Arpa không đồng tình để Junna Tsukii dự 1 giải đấu ở Madrid để chuẩn bị cho hành trình dự Olympic của cô. Dù HLV Okay Arpa phản đối nhưng nữ võ sỹ người Philippines gốc Nhật Bản này vẫn tham dự giải đấu ở Madrid (Ủy ban Olympic và Liên đoàn karatedo Philippines chấp thuận). Điều này khiến HLV Okay Arpa tức giận và nảy sinh mâu thuẫn với học trò.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem