U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020: Có thêm một Thường Châu 2.0?

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 05:15 AM (GMT+7)
Tinh thần và ý chí Việt Nam, kết hợp cùng bộ óc tài ba của HLV Park, được kì vọng sẽ giúp U23 Việt Nam tiếp tục viết kỳ tịch trên đất Thái.
Bình luận 0

Người ta thường nói: "Kì tích khó có thể lặp lại lần hai". Nhưng sẽ không có gì là không thể, nếu HLV Park Hang-seo cùng các học trò quyết tâm thực hiện! 

Trở về từ Philippines với tấm HCV môn Bóng đá nam SEA Games trong tay, đó là một hành trang không thể nào tuyệt vời hơn đối với U22 Việt Nam. Đã có những lo ngại về việc, chúng ta sẽ không thể xóa được những kí ức buồn của các thế hệ đàn anh. Nhưng sau cùng, tinh thần vượt khó, đập tan mọi thử thách dù là khắc nghiệt nhất, đã giúp cho người hâm mộ cả nước giải được "cơn khát vàng SEA Games".

img

Không còn Trọng Hoàng và Hũng Dũng, U23 Việt Nam sẽ bước vào giải đấu tại Thái Lan với niềm tin dành cho lứa 97-99, vốn từng làm nên lịch sử với việc giành quyền tham dự VCK U20 World Cup 2017

Cùng với chức vô địch AFF Cup vào năm ngoái, bóng đá Việt Nam giờ đây đã là những kẻ thống trị tuyệt đối ở khu vực Đông Nam Á. Từ cựu vương Thái Lan, cho đến những đối thủ "kị rơ" của các thế hệ cầu thủ đàn anh như Malaysia hay Indonesia, đều phải quy hàng trước sức mạnh không thể cản nổi của "Binh đoàn Rồng vàng".

Giờ đây, khi các đội tuyển của thầy Park đã chinh phạt xong mọi danh hiệu của khu vực, cũng là lúc chúng ta nên hướng đến những mục tiêu lớn hơn, mà trước mắt chính là giải U23 châu Á 2020. Không chỉ là nơi để U23 Việt Nam khẳng định vị thế ở châu lục trên danh nghĩa "ông vua ASEAN", mà đây còn là vòng loại môn Bóng đá nam của Olympic Tokyo diễn ra vào mùa hè 2020.

Cần biết rằng, giải đấu chính thức đầu tiên của HLV người Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam, chính là U23 châu Á 2018. Những gì mà U23 Việt Nam làm được trên đất Thường Châu năm ấy, thực sự là tiếng vang lớn, mà cho đến nay nó vẫn chưa phai mờ. Cũng nhờ có giải U23 châu Á 2018, các cầu thủ trở nên tự tin hơn hẳn trước mọi đối thủ, sẵn sàng chơi sòng phẳng với bất cứ ai.

Danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho chiến dịch lớn nhất vào đầu năm sau, do HLV Park công bố mới đây, sẽ không có Đoàn Văn Hậu, Hùng Dũng và Trọng Hoàng. Trong khi Hậu phải trở về làm nhiệm vụ ở CLB Heerenveen, thì Dũng và Hoàng đều đã quá tuổi và không thể tham dự giải đấu vốn chỉ dành cho lứa U23.

Tuy nhiên, những sự bổ sung chất lượng ở cả 3 tuyến, sẽ có thể khỏa lấp được phần nào những khoảng trống mà bộ ba kể trên đã để lại. Nòng cốt gồm những cầu thủ vừa mới vô địch SEA Games, cùng với những Trọng Đại, Dụng Quang Nho, Nhâm Mạnh Dũng, Danh Trung và đặc biệt là sự trở lại của trung vệ Đình Trọng. Lực lượng trong tay sẽ giúp thầy Park có được những phương án đa dạng khi bước vào trận chiến với các đối thủ như UAE, Jordan và Triều Tiên.

img

Tinh thần và ý chí Việt Nam, kết hợp cùng bộ óc tài ba của HLV Park, được kì vọng sẽ giúp U23 Việt Nam tiếp tục viết kỳ tịch trên đất Thái

Không chỉ có nhân sự dồi dào, đội quân thầy Park vẫn còn đó những con người mang "gen Thường Châu" của năm ấy. Vẫn là một Quang Hải với những pha bóng vẽ nên những đường cong thật đẹp vào lưới đối phương, một trung vệ Đình Trọng với sự vững chãi khiến những cầu thủ to cao của Tây Á cũng phải e dè, hay còn đó một Bùi Tiến Dũng với những pha cản phá xuất thần.  

Với giải U23 châu Á 2018, thầy Park đã tạo ra một bước chuyển mình của bóng đá Việt, khiến những con tim yêu đội tuyển thêm nồng cháy. Hai năm sau, thầy Park cùng các học trò rất có thể sẽ tạo một bước chuyển mình khác, và mục tiêu chính là top 3 châu lục, cùng một tấm vé đến Nhật Bản tham dự Olympic. Liệu sẽ có thêm một "Thường Châu thứ hai" ở Thái Lan? Thời gian sẽ trả lời cho điều đó.

U23 Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 10/1 trong trận đấu với U23 UAE, đối thủ mà chúng ta từng đá giao hữu và hòa 1-1 trên SVĐ Thống Nhất. Ba ngày sau, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp U23 Jordan. "Binh đoàn Rồng vàng" sẽ kết thúc hành trình vòng bảng sau khi gặp U23 Triều Tiên ngày 16/1. Tất cả các trận đấu của U23 Việt Nam đều diễn ra tại SVĐ Chang Arena, Buriram.

Một lần nữa, cùng chúc cho U23 Việt Nam tái lập lại kì tích, cùng một chuyến "vươn ra thế giới" bằng tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020!

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem