Chuyện nghịch lý giữa U23 Việt Nam và V.League 2021

Thứ hai, ngày 26/07/2021 15:10 PM (GMT+7)
V.League nhún nhường cho ĐTQG thi đấu AFF Cup đã là một nhẽ. Giải đấu số 1 của Việt Nam còn phải tạm hoãn để U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á thì chuyện có lẽ chỉ có ở Việt Nam. Nghịch lý hơn, những cầu thủ U23 Việt Nam gần như không liên quan quá nhiều đến giải đấu hàng đầu cấp CLB.
Bình luận 0

Trong nguyên do mà VPF đưa ra xoay quanh việc không thể tổ chức được V.League 2021 trong phần còn lại của năm nay, ngoài sự khách quan của dịch Covid-19 hay lịch thi đấu của ĐTQG theo FIFA Days ở vòng loại World Cup 2022 thì AFF Cup và vòng loại U23 châu Á 2022 của ĐT Việt Nam cùng U22 Việt Nam cũng là yếu tố khiến cho V.League không thể diễn ra. Nút thắt nằm ở đây.

Chuyện nghịch lý giữa U23 Việt Nam và V.League 2021 - Ảnh 1.

V.League phải nhường chỗ cho U23 Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á

AFF Cup và Vòng loại U23 châu Á không phải thuộc FIFA Days. Bản thân các CLB không có lý do gì để phải nhả quân ở những mặt trận như thế này. Việc V.League nhún nhường cho ĐT Việt Nam thi đấu AFF Cup chí ít còn có thể chấp nhận được. Nhưng việc U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á mà V.League cũng phải nhường đất diễn là chuyện chỉ có ở Việt Nam.

Vài năm trước đây, lứa Công Phượng, Quang Hải thi đấu U23 Việt Nam. Họ phần nhiều là nòng cốt ở các CLB như Hà Nội FC, HAGL. Điều đó khiến cho V.League tạm hoãn khi các CLB này không còn đủ quân số hoặc quá ít quân số chất lượng thi đấu cho giải. Nhưng hiện giờ, rất ít cầu thủ U23 Việt Nam được thi đấu tại V.League.

Thống kê của Hoàng Bách, cựu trợ lý ngôn ngữ của HLV Philippe Troussier ở U19 Việt Nam đưa ra, từ đợt tập trung đầu tiên của lứa U22-U23 mới vào tháng 7/2020 tới nay (sinh từ 01/01/1999 trở về sau), HLV Park Hang-seo đã triệu tập tổng cộng 80 cầu thủ, nếu cộng thêm Đoàn Văn Hậu sẽ là 81.

Và tại mùa giải 2021, 53 cầu thủ trong số này được đăng kí thi đấu tại V League. Dẫu vậy, chỉ 3/53 cá nhân ra sân đủ tại 12 vòng đấu đã tổ chức. Duy nhất 1 cầu thủ thi đấu đầy đủ số phút tối đa là 1080. Nhìn rộng hơn, nếu lấy mốc 540 phút, tức 50% tổng thời lượng thi đấu thì cũng chỉ 11/53 người vượt qua mốc này. Rõ ràng, các đội bóng tại V.League hiện tại rất ít khi trao cơ hội cho cầu thủ U23 Việt Nam.

Chuyện nghịch lý giữa U23 Việt Nam và V.League 2021 - Ảnh 2.

U23 Việt Nam có thực sự là lý do để V.League không tổ chức trong năm 2021?

Ở mặt tiêu cực, điều đó khiến cho xu hướng trẻ hóa của bóng đá Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại. Nhưng ở một góc độ khác, những thống kê này càng cho thấy V.League không hề có lý do phải dừng lại cho U23 Việt Nam thi đấu. Bởi lẽ các CLB có nhả cầu thủ U23 Việt Nam đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lực lượng thi đấu của họ ở giải quốc nội.

Nhật Anh (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem