Chuyển nhượng V.League: Huy Hùng nói gì khi cập bến SHB.Đà Nẵng?

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 10/11/2020 19:22 PM (GMT+7)
Sau khi mùa giải 2020 khép lại, vòng quay chuyển nhượng V.League đã chuyển động. Mới nhất, tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Huy Hùng đã cập bến SHB.Đà Nẵng
Bình luận 0

Đà Nẵng "dốc hầu bao" chuyển nhượng V.League

Ngay khi kỳ chuyển nhượng V.League bắt đầu, một số đội bóng đã lập tức có động thái bổ sung lực lượng.

Việc cựu vô địch V.League 2017 Quảng Nam rớt hạng đã đặt các trụ cột đã kết thúc hợp đồng vào thế phải lựa chọn.

Tuyển thủ Việt Nam Huy Hùng đã cập bến SHB.Đà Nẵng ngay khi vòng quay chuyển nhượng V.League bắt đầu.

Tuyển thủ Việt Nam Huy Hùng đã cập bến SHB.Đà Nẵng ngay khi vòng quay chuyển nhượng V.League bắt đầu.

Chiều 10/11, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng đã chính thức đặt bút vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với SHB.Đà Nẵng.

Trao đổi với Dân Việt, Huy Hùng nói: "Từ Quảng Nam về nghỉ bên gia đình, suốt tuần qua, tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi từ phía SHB.Đà Nẵng.

Tôi cảm thấy rõ sự nhiệt tình, thiện chí của lãnh đạo, ban huấn luyện đội bóng dành cho mình. Thêm nữa, SHB.Đà Nẵng cũng cho thấy tham vọng ở V.League 2021 nên tôi đã nhận lời. Quá trình đàm phán vừa kết thúc chiều nay".

Trong mùa giải vừa qua, SHB.Đà Nẵng thi đấu không tốt và bị rơi xuống nhóm B gồm 6 đội xếp thứ 9 đến 14 sau khi giai đoạn 1 V.League 2020 khép lại.

Tại giai đoạn 2, đội bóng sông Hàn cũng thể hiện phong độ thất thường, trong đó có 2 trận thua trước đội nằm ở cuối bảng là DNH.Nam Định (0-1), Quảng Nam (1-3).

Nhưng với 23 điểm sau 18 trận đã đấu ở V.League 2020, họ vẫn xếp thứ 9 chung cuộc và sớm trụ hạng an toàn.

Sang mùa giải mới, SHB.Đà Nẵng đã ngỏ ý chiêu mộ chân sút Hồ Tuấn Tài (SLNA) nhưng bất thành.

Nhưng rồi HLV Lê Huỳnh Đức cũng đã có được những sự bổ sung đầu tiên ở tuyến giữa mang tên Huy Hùng.

Trước đó, SHB.Đà Nẵng cũng đã có chữ ký của chân sút Rafaelson - người khoác áo DNH.Nam Định ở V.League 2020 và góp công lớn giúp đội bóng thành Nam trụ hạng.

Phía trước, kỳ chuyển nhượng V.League hứa hẹn tiếp tục chứng kiến SHB.Đà Nẵng "dốc hầu bao" bổ sung lực lượng cho tham vọng tìm lại ánh hào quang đã mất kể từ lần cuối cùng vô địch V.League năm 2012.

"Ở SHB.Đà Nẵng, tôi có nhiều người anh em thân thiết, từng biết nhau từ lâu trong cuộc sống. 

Ở tuyến giữa, tôi cũng rất hiểu anh Minh Tâm, Anh Tuấn nên tự tin có thể chơi tốt, đóng góp nhiều cho đội bóng trong mùa giải mới".

Khi Dân Việt đặt vấn đề về phí chuyển nhượng, lương tháng ở SHB.Đà Nẵng, Huy Hùng từ chối tiết lộ vì đây là điều khoản bảo mật giữa 2 bên khi ký hợp đồng:

"Chỉ có thể nói rằng về SHB.Đà Nẵng, lương của tôi như các anh em khác và không cao bằng lương tôi nhận được ở Quảng Nam".

Trở lại quá khứ, Huy Hùng trưởng thành từ "lò" đào tạo trẻ Hà Nội và thời điểm năm 2014 khi 22 tuổi, anh đã được HLV người Nhật Bản Toshiya Miura đánh giá rất cao  và là trụ cột của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2014.

Cùng thời điểm năm 2014, Huy Hùng chuyển tới khoác áo Quảng Nam ở V.League và như chính anh thừa nhận đã cống hiến những năm tháng thanh xuân đẹp nhất ở nơi đây.

Sau 6 năm gắn bó với Quảng Nam, cùng đội bóng lên ngôi vô địch V.League 2017, cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo, mùa giải 2020, Huy Hùng gặp chấn thương và không đóng góp được nhiều cho Quảng Nam ở giai đoạn 1 V.League.

Vòng cuối cùng nhóm B giai đoạn 2 V.League 2020, Huy Hùng đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 4-2 của Quảng Nam trước chủ nhà Hải Phòng nhưng như thế là chưa đủ để giúp Quảng Nam trụ hạng trong thế không còn quyền tự quyết.

Ngày Quảng Nam rớt hạng, Huy Hùng đã không ngăn được những giọt nước mắt và tâm sự: "Tôi đã gắn bó với Quảng Nam 6 mùa giải kể từ V.League 2014 và dành rất nhiều tình cảm cho đội bóng, các CĐV nơi đây.

Năm nay, tôi hết hạn hợp đồng và cảm thấy rất buồn khi không thể giúp Quảng Nam trụ hạng".

Chia tay Quảng Nam, Huy Hùng cũng đã đăng dòng trạng thái đầy cảm xúc trên trang cá nhân: 

"Để nói lời chia tay thật khó, nhất là nơi mà mình ở và làm việc một thời gian tương đối dài trong sự nghiệp cầu thủ và đặc biệt dành rất nhiều tình cảm cho mảnh đất này.

Ở nơi mà cổ động viên cũng như người dân sống rất tình cảm. Tạm biệt nơi mình đã dành cả thanh xuân với những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.

Cảm ơn ban lãnh đạo đội bóng, ban huấn luyện, các cô chú anh chị trong Công ty đã tạo điều kiện tốt nhất cho mình khi mình làm việc ở đây.

Cảm ơn những người anh em của tôi ở đội bóng này đã luôn kề vai sát cánh trong mọi hoàn cảnh cùng nhau, sẻ chia những vui buồn trong bóng đá cũng như trong cuộc sống.

Chúc mọi người ở lại luôn mạnh khỏe và đoàn kết để tập thể Quảng Nam của chúng ta quay trở lại mạnh mẽ hơn nhé!"

Chuyển nhượng V.League: Huy Hùng nói gì khi cập bến SHB.Đà Nẵng? - Ảnh 3.

Hà Nội FC chia tay ngoại binh Omar.

Hà Nội FC "thay máu" ngoại binh 

Cũng liên quan tới vòng quay chuyển nhượng V.League, sau khi không bảo vệ thành công danh hiệu vô địch V.League, Hà Nội FC bắt đầu "thay máu" ngoại binh.

Đầu tiên là việc chia tay chân sút Omar - người đã gặp chấn thương và không đóng góp được gì nhiều cho đội bóng Thủ đô trong giai đoạn 2 có ý nghĩa quyết định đua vô địch với Viettel, Sài Gòn.

Cùng với đó, Hà Nội FC cũng chia tay ngoại binh Papa Ibou Kebe.

Kebe tới Hà Nội FC vào năm 2019, nhưng thi đấu không ấn tượng. Sự xuất hiện của Rimario khiến chân sút sinh năm 1989 phải chuyển sang khoác áo Quảng Nam theo bản hợp đồng cho mượn ở V.League 2020.

Tại Quảng Nam, Kebe ra sân 14 trận, ghi được 5 bàn thắng cho đội chủ sân Tam Kỳ, không thể giúp đội nhà trụ hạng.

Kebe trở lại Hà Nội FC nhưng không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Chu Đình Nghiêm nên phải ra đi. 

Như vậy, hiện Hà Nội FC còn 2 ngoại binh là Rimario (đồng vua phá lưới V.League 2020 khi cùng ghi được 12 bàn như Pedro của Sài Gòn FC) và tiền vệ Moses.

Thời gian tới, rất có thể Hà Nội FC sẽ "nổ" những cú "bom tấn" trên hành trình khẳng định giá trị ở mùa giải 2021.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem