CLB Bình Định nhận đầu tư 300 tỷ đồng, chiêu mộ 3 ngôi sao bóng đá Việt Nam

PV Thứ năm, ngày 08/07/2021 16:40 PM (GMT+7)
Nhờ cam kết về khoản đầu tư lên tới 300 tỷ đồng trong 3 mùa giải từ Topenland và Hưng Thịnh Land, CLB Topenland Bình Định đã rất thoải mái trong việc “chiêu binh mãi mã”. Mới nhất, họ đã đón về sân Quy Nhơn 3 ngôi sao của bóng đá Việt Nam…
Bình luận 0

Cuối năm ngoái, tại Lễ công bố Nhà tài trợ CLB bóng đá Bình Định và ra mắt đội hình mùa giải V.League 2021 (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Topenland - với cổ đông chiến lược là Tập đoàn Hưng Thịnh và Hưng Thịnh Land - thành viên nòng cốt của Tập đoàn Hưng Thịnh đã trở thành hai Nhà tài trợ chính cho CLB bóng đá Bình Định trong 3 mùa giải V.League 2021 – 2023 với tổng kinh phí là 300 tỷ đồng.

CLB Bình Định nhận đầu tư 300 tỷ đồng, chiêu mộ 3 ngôi sao bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú trên đường gia nhập Topenland Bình Định. Ảnh: Zing.

Với kinh phí tài trợ lên tới 300 tỷ đồng trong 3 mùa giải, tức mỗi mùa giải có 100 tỷ đồng, CLB Topenland Bình Định đã có thêm cơ sở vững chắc, đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động và phát triển bền vững, tạo động lực thi đấu cho các cầu thủ ở V.League 2021. Bằng chứng là khép lại vòng đấu thứ 12 V.League 2021, họ có trong tay 16 điểm, xếp thứ 8 trên BXH và còn nguyên cơ hội cạnh tranh một vị trí trong tốp 6 cho giai đoạn 2, khi trận cuối lượt đi gặp chủ nhà Hải Phòng.

Tất nhiên, mục tiêu của CLB Topenland Bình Định ở V.League 2021 vẫn là trụ hạng, rồi mới đặt tham vọng cao ở mùa 2022. Để hướng tới những mục tiêu đó, mới đây đội bóng đất Võ đã bạo chi để mang về sân Quy Nhơn 3 ngôi sao của bóng đá Việt Nam, bao gồm Nguyễn Xuân Nam (từ CLB TP.HCM), Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú (cùng từ Than Quảng Ninh).

Gia nhập Topenland Bình Định, Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú nhận số tiền lót tay 2,5 tỷ mỗi mùa kèm đãi ngộ lớn từ giai đoạn tới. Để có thể rời CLB Than Quảng Ninh, cả Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú đều phải đền bù số tiền tương đương với thời hạn còn lại với đội bóng vùng Đông Bắc. Song, hai cầu thủ này được trả giúp chi phí thanh lý hợp đồng.

Mạc Hồng Quân còn 2,5 năm hợp đồng với CLB Than Quảng Ninh. Trong khi đó Nghiêm Xuân Tú sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối năm nay. Không chỉ hai cầu thủ này, nhiều cái tên khác cũng tìm được bến đỗ mới và sẽ sớm chia tay đội bóng đất mỏ. Theo một số nguồn tin, Dương Văn Khoa và Nguyễn Hải Huy đã đạt thỏa thuận sơ bộ với CLB TP.HCM.

Trước Nguyễn Xuân Nam, Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú, Topenland Bình Định cũng đã chào đón Đặng Văn Trâm từ CLB Viettel. Trước khi gia nhập CLB Topenland Bình Định, Đặng Văn Trâm có 10 năm gắn bó với CLB Viettel. Anh là một trong những nhân tố quan trọng giúp đội bóng lên chơi V.League 2019.

Đặng Văn Trâm không được ra sân nhiều trong 2 năm tiếp theo. Tuy nhiên, anh có một giai đoạn đá chính liên tục giữa mùa 2020, đóng góp không nhỏ vào chức vô địch V.League của CLB Viettel. Hợp đồng của Văn Trâm hết hạn vào tháng 3/2021. Hai bên không đạt thỏa thuận gia hạn. Tiền vệ sinh năm 1995 phải ra đi. Ngoài CLB Bình Định, một số đội bóng cũng quan tâm đến Đặng Văn Trâm là Sài Gòn FC và Quảng Nam FC, nhưng anh quyết định đi theo tiếng gọi của thầy cũ Nguyễn Đức Thắng và sẽ chơi cho đội chủ sân Quy Nhơn từ giai đoạn 2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem