• “Chúng tôi tự tin rằng đội bóng mặc dù non trẻ nhưng là một tập thể rất đoàn kết và gắn bó. Sẽ từng bước để chứng minh cho NHM TP.HCM thấy rằng chúng tôi chơi bóng đá rất nhiệt huyết, luôn luôn khát khao cống hiến”, chủ tịch CLB Hà Nội, Nguyễn Giang Đông khẳng định.
  • Trao đổi với Dân Việt chiều 31.3, bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Phó Trưởng phòng Pháp lý và tư cách cầu thủ VFF khẳng định đã nhận được văn bản của CLB bóng đá Hà Nội xin đổi tên và chuyển trụ sở hoạt động vào TP.HCM…
  • CLB Hà Nội sẽ đổi tên thành Sài Gòn FC và thi đấu từ vòng 5, nhưng cả Liên đoàn lẫn Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VPF đều chưa nhận được thông tin chính thức nào. Đúng là một câu chuyện bi hài nữa của bóng đá Việt Nam.
  • Xung quanh việc CLB bóng đá Hà Nội "chuyển hộ khẩu" vào TP.HCM, trao đổi với Dân Việt sáng 18.3, bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Phó Trưởng phòng Pháp lý và tư cách cầu thủ VFF nói: "Đến giờ, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản nào từ phía CLB Hà Nội"...