CLB Hải Phòng bị phạt đền oan, Trưởng ban trọng tài đổ lỗi cho... Covid-19 (?!)

Lê Minh Thứ hai, ngày 14/03/2022 12:40 PM (GMT+7)
Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền nhận định trọng tài Mai Xuân Hùng đã sai khi thổi phạt đền CLB Hải Phòng trong trận hòa chủ nhà B.Bình Dương 2-2 ở vòng 4 Night Wolf V.League 2022.
Bình luận 0

CLB Hải Phòng bị "rơi điểm" vì... trọng tài

Như Dân Việt đã đưa tin, trong chuyến làm khách của B.Bình Dương chiều 13/3, khi đang dẫn 2-1, CLB Hải Phòng đã bị trọng tài Mai Xuân Hùng thổi phạt đền phút 80.

Đó là tình huống B.Bình Dương phát động tấn công từ sân nhà với một đường chuyền dài vượt tuyến, bóng đến chân Tiến Linh và anh chuyền nối thông minh cho cầu thủ năm nay 19 tuổi Vĩ Hào (số 11) mới vào sân thay người trong hiệp 2 còn rất khỏe thoát xuống với tốc độ cực nhanh "xuyên khe" 2 trung vệ Ngọc Thịnh - Mpande bên phía CLB Hải Phòng.

CLB Hải Phòng bị phạt đền oan, Trưởng ban trọng tài đổ lỗi cho... Covid-19 (?!) - Ảnh 1.

Trọng tài Mai Xuân Hùng cho B.Bình Dương hưởng phạt đền khiến CLB Hải Phòng "rơi điểm". Ảnh Quang Thịnh (Zing)

Với nỗ lực ngăn không cho cầu thủ đối phương thoát xuống đối mặt với thủ môn, Ngọc Thịnh đã phạm lỗi với Vĩ Hào. Rất quyết đoán, trọng tài Mai Xuân Hùng đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ điểm phạt 11m, Tiến Linh ghi bàn gỡ hòa chung cuộc 2-2 cho B.Bình Dương.

Tình huống diễn ra rất nhanh và pha quay chậm trên truyền hình cho thấy rõ ràng điểm phạm lỗi nằm bên ngoài vòng cấm. Sau khi bị chia điểm, HLV Chu Đình Nghiêm cũng đã than phiền về trình độ trọng tài trong buổi họp báo.

Về phần mình, trao đổi với Dân Việt sáng nay (14/3), Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền nói: "Qua xem lại băng hình và báo cáo từ giám sát trọng tài, chúng tôi nhận định tình huống quá rõ ràng, điểm phạm lỗi nằm ngoài vòng cấm và trọng tài Mai Xuân Hùng đã sai khi thổi phạt đền CLB Hải Phòng".

Nhìn nhận rõ như vậy nhưng Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền vẫn chia sẻ thêm: "Cũng phải nói lại thế này, trọng tài chính lúc đó ở vị trí xa, di chuyển theo trục dọc sân và ở "góc mù", không thể quan sát được điểm phạm lỗi ở trong hay ngoài vòng cấm.

Đáng trách nhất là trợ lý 1 (Nguyễn Thành Trung - PV). Đáng ra ở tình huống này, trợ lý 1 phải bám sát tình huống, hỗ trợ tốt cho trọng tài chính nhưng đã không làm được, điều đó rất dở.

Nhìn chung, sự phối hợp giữa trọng tài và trợ lý trọng tài không tốt".

CLB Hải Phòng bị phạt đền oan, Trưởng ban trọng tài đổ lỗi cho... Covid-19 (?!) - Ảnh 2.

Trọng tài Trần Đình Thịnh đã công nhận rồi lại... từ chối bàn thắng của CLB Hải Phòng trong trận đấu với Nam Định ở vòng 2 V.League 2022. Ảnh: Lâm Thỏa (Vnexpress)

Đánh giá chung về công tác trọng tài sau 4 vòng đấu V.League 2022 đã qua, Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền cho biết: "Tình huống thổi phạt đền sai kể trên là đáng trách nhất. Cùng với đó, chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm với trọng tài Trần Đình Thịnh khi đã công nhận bàn thắng cho CLB Hải Phòng (trong trận đấu với Nam Định ở vòng 2), nhưng sau khi trao đổi với trợ lý đã rút lại quyết định của mình.

Còn lại, về cơ bản các trọng tài đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Cũng phải thừa nhận, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chúng tôi cũng phải thay đổi trọng tài, trợ lý trọng tài rất nhiều. Trong quá trình chưa tới sân, tới sân, sau trận đấu... khi kiểm tra Covid-19, một số anh em đã bị dương tính.

Quá trình hồi phục sau đó cũng ảnh hưởng tới thể lực của trọng tài nên không bám sát được diễn biến trận đấu mà cụ thể là tình huống trên sân B.Bình Dương ở vòng 4 vừa qua.

Tranh thủ giai đoạn nghỉ của V.League, chúng tôi khuyến cáo anh em trọng tài cần tập luyện, trau dồi thể lực tốt hơn. Công tác phối hợp giữa trọng tài chính và các trợ lý trọng tài cũng phải làm tốt hơn, tránh những quyết định đáng tiếc, gây tranh cãi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem