CLB Ngân hàng Công thương "tan đàn, xẻ nghé": Thầy trò rồng rắn ra đi

TH Thứ sáu, ngày 29/01/2021 15:10 PM (GMT+7)
Mới đây, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã bất ngờ nộp đơn xin thanh lý hợp đồng với CLB bóng chuyền Ngân hàng Công thương. Trước đó, nhiều trụ cột của đội bóng nổi tiếng này cũng đã chủ động xin ra đi...
Bình luận 0

Gắn bó với CLB bóng chuyền Ngân hàng Công thương kể từ cuối 2015 đến nay, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gắn liền với nhiều bước thăng, trầm của đội bóng này. Về chuyên môn, không thể phủ nhận HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là người góp phần tạo nên nhiều tên tuổi các VĐV như: Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thu Hoài, Lưu Thị Huệ… Đội bóng này cũng giành được nhiều thành tích đáng nể như chức vô địch cúp VTV9 Bình Điền, vô địch cúp Hùng Vương, VĐQG… Tuy nhiên khi mà lực lượng không còn ổn định, nhiều sự bất ổn đã liên tiếp diễn ra, ông Kiệt đã chính thức nói lời chia tay với đội bóng ngành ngân hàng.

CLB Ngân hàng Công thương "tan đàn, xẻ nghé": Thầy trò rồng rắn ra đi - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bất ngờ nộp đơn xin thanh lý hợp đồng với CLB bóng chuyền Ngân hàng Công thương.

Thực tế, việc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nộp đơn xin nghỉ tại CLB Ngân hàng Công thương đã được dự đoán từ trước. Bởi từ đầu mùa ít nhất đã có 2-3 đội bóng ngỏ ý muốn có sự phục vụ của vị chiến lược gia của ĐT bóng chuyền nữ quốc gia.

Nhiều ngày qua, những thông tin về làn sóng VĐV tháo chạy khỏi đội bóng càng khiến những nghi ngờ về sự sụp đổ của một tượng đài hiển hiện. Tuy nhiên theo chia sẻ của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, những lời chia tay không hẳn bởi những lời mời hấp dẫn mà còn tới từ những nguyên nhân khác.

Năm 2020 đội bóng chuyền Ngân hàng Công thương bị "chảy máu" lực lượng ồ ạt. Đầu mùa giải, chủ công số 1 Nguyễn Thị Xuân nói lời từ biệt để đến với Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Đầu vòng 2 giải VĐQG, chủ công trẻ tài năng Trần Tú Linh tiếp bước đàn chị để sang đội bóng đối thủ.

Liên tục mất quân trong năm 2020 khiến CLB Ngân hàng Công thương trở nên khốn đốn trong giai đoạn 2 giải VĐQG. Họ phải cầu viện tới Đoàn Thị Xuân mặc dù cô gái người Thanh Hóa đã rời xa trái bóng rất lâu trước khi đồng ý trở lại. Mặc dù Ngân hàng Công thương lên ngôi tại giải U23 quốc gia song với lực lượng khá mỏng, họ thiếu chút nữa văng khỏi Top 4 của mùa giải.

Công tác quản lý bị cho là bất ổn và lỏng lẻo khiến đội bóng liên tục rơi vào tình trạng mất quân chủ chốt vào tay đối thủ. Ngay trước khi HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nộp đơn, Lưu Thị Huệ và Vi Thị Như Quỳnh cũng đã gửi đơn lên lãnh đạo đội bóng xin giải quyết hợp đồng làm dấy lên nghi ngờ về một cuộc tháo chạy tập thể.

Điểm đến của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt theo dự đoán có thể là Than Quảng Ninh hoặc Hải Tiến Thanh Hóa bởi mùa này sau khi nhận được đầu tư lớn từ nhà tài trợ hai CLB đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục ngôi vị cao tại giải VĐQG. Trong một vài thông tin từ vị chiến lược gia vô tình tiết lộ trên MXH thì ông sẽ có mặt tại Ninh Bình vào tháng 3 và hai đội bóng muốn có ông cũng có mặt tại đây tham dự Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem