CLB TP.HCM bị chê "đá láo", HLV Miura phản ứng bất ngờ

PV (tổng hợp) Thứ hai, ngày 02/04/2018 07:35 AM (GMT+7)
Chứng kiến Sanna Khánh Hòa của mình thua 0-1 trước CLB TP.HCM trong một trận đấu mà chủ nhà nhận được sự "ưu ái" từ trọng tài cũng như sử dụng lối chơi có phần bạo lực, HLV Võ Đình Tân đã tỏ rõ sự bức xúc. Bên kia chiến tuyến, HLV Miura lại có cách nhìn nhận rất khác.
Bình luận 0

Bàn thắng duy nhất của Phi Sơn trên chấm 11m đã giúp CLB TP.HCM nối dài mạch bất bại từ đầu mùa. Trước đó, hậu vệ trẻ 21 tuổi Công Thành của Sanna Khánh Hòa đã có pha phạm lỗi với một cầu thủ chủ nhà. Dù vậy, với HLV Võ Đình Tân, sự non kém của cầu thủ nhà và kết quả thua chung cuộc có lẽ không quan trọng bằng cái cách mà trọng tài chính đã thể hiện.

img

HLV Miura bình thản khi CLB TP.HCM bị chế đá bạo lực.

Sau trận đấu, dù đã cố gắng kìm nén sự tức giận, nhưng HLV Võ Đình Tân vẫn không tránh khỏi những thể hiện chua chát: “Trận này sẽ rất hay nếu trọng tài bắt công tâm hơn một chút. Lúc đó nó sẽ thuần về mặt chuyên môn bóng đá nhiều hơn. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì trọng tài đã bỏ qua nhiều lỗi của CLB TP.HCM.

Theo tôi nghĩ họ ít nhất phải nhận một chiếc thẻ đỏ. Và nếu điều này xảy ra, diễn biến tất nhiên sẽ hoàn toàn khác. Đơn cử như tình huống Ngọc Thịnh ngăn cản cầu thủ Sanna Khánh Hoà BVN, lẽ ra anh ta phải nhận ngay một thẻ đỏ trực tiếp thay vì một thẻ vàng. Đó là một, còn tình huống thứ hai diễn ra trước vòng 16m50 thì anh ta thậm chí không phải chịu phạt”.

Không những vậy, HLV Võ Đình Tân còn than phiền trọng tài Trần Đình Thịnh bỏ qua nhiều lỗi đá “láo” của cầu thủ CLB TP.HCM. "Tôi xem nhiều trọng tài quốc tế làm việc, họ sẽ không bỏ qua dễ dàng những pha bóng đang là "đặc sản" của các cầu thủ Việt Nam", ông Tân nói tiếp.

Khi nghe lại những nhận định từ HLV Võ Đình Tân về trận đấu, HLV Toshiya Miura tỏ ra bình thản. Thậm chí nhà cầm quân người Nhật Bản còn có quan điểm khác đồng nghiệp ở các pha va chạm, tranh chấp tay đôi. HLV Miura chia sẻ:

"Tôi không nghĩ như ông ấy. So với nhiều CLB châu Á, họ chơi mạnh mẽ hơn nhiều, tranh chấp rất quyết liệt. Nếu cầu thủ Việt Nam muốn lên tầm đó thì phải như vậy".

Ngoài quan điểm về cách chơi của hai đội thì ông Miura vẫn giữ nguyên tắc không bình luận về trọng tài vì "Họ có thể mắc sai sót, hoặc có thể không". Bất chấp những suy nghĩ trái chiều từ phía đối thủ, CLB TP.HCM đã có 3 điểm quan trọng.

Với chiến thắng trước Sanna Khánh Hoà BVN, CLB TP.HCM đang có 6 điểm sau 3 trận đấu, và tạm xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đối với thầy trò HLV Võ Đình Tân, thất bại đầu tiên ở mùa giải 2018 khiến họ dậm chân ở hạng 8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem