CLB TP.HCM - Khánh Hòa (19h15 ngày 13/2): Giải cơn khát điểm

Hoàng Giang Thứ hai, ngày 13/02/2023 12:10 PM (GMT+7)
Cả CLB TP.HCM và Khánh Hòa đều mong muốn chiến thắng để thoát khỏi đáy bảng, đồng thời có điểm số đầu tiên ở V.League 2023. Đây là thử thách cho cả hai đội bóng được đánh giá có lực lượng yếu nhất tại mùa giải năm nay.
Bình luận 0

Tối 13/2, trên sân Thống Nhất, cuộc chiến giữa CLB TP.HCM và Khánh Hòa được chờ đợi sẽ có nhiều khởi sắc vì hai đội bóng đặt quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên ở V.League 2023. Hai vòng đấu trước, họ đều trắng tay và cùng nhau đứng cuối bảng xếp hạng. Nếu thất bại tiếp, họ đối mặt nhiều nguy cơ trong cuộc chiến trụ hạng.

Với lực lượng nội binh không sao số, ngoại binh chất lượng không cao, việc tân binh Khánh Hòa thất bại ở 2 lượt trận đầu tiên ở sân chơi V.League là điều nhiều người đã dự đoán trước. Người hâm mộ phố biển dù không đặt quá nhiều niềm tin song vẫn hy vọng đội bóng sẽ chơi tốt với sức mạnh của tập thể.

Trận thua 0-1 trên sân nhà trước Đông Á Thanh Hóa và 0-3 trên sân khách trước Topenland Bình Định cho thấy Khánh Hòa chưa bắt nhịp được V.League 2023 khi thể hiện lối chơi rời rạc, hàng phòng ngự thiếu tập trung, hàng công thiếu ý tưởng. Cả 3 cầu thủ ngoại binh và cầu thủ Việt kiều của Khánh Hòa dù thi đấu rất năng nổ nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Nếu không có phương án cải thiện, đội bóng phố biển khó trụ hạng. Đến trước trận đấu này, Khánh Hòa đã thay thế tiền đạo Douglass bằng Abdu. Đây cũng là trận đấu nhiều cảm xúc của Trùm Tỉnh của Khánh Hòa khi đối đầu với đội bóng cũ TP.HCM mà anh đã khoác áo ở mùa bóng trước.

Gặp CLB TP.HCM được coi là đối thủ vừa tầm với Khánh Hòa. Đoàn quân của ông Vũ Tiến Thành cũng đang gặp rất nhiều vấn đề về lực lượng và đây là cơ hội để thầy trò ông Võ Đình Tân hy vọng có được những điểm số đầu tiên của mùa giải.

CLB TP.HCM – Khánh Hòa (19h15): Giải cơn khát điểm - Ảnh 1.

CLB TP.HCM cần biết vượt qua khó khăn ở giai đoạn đầu V.League 2023. Ảnh: Hoàng Giang

Đội chủ nhà CLB TP.HCM đặt mục tiêu hướng vào tốp 3 đã sớm gặp áp lực sau hai thất bại liên tiếp trước Nam Định và Hải Phòng. Cầu thủ đội bóng này thể hiện tinh thần thi đấu tốt xuyên suốt 90 phút, nhưng lối chơi dựa nhiều vào ngoại binh đã dễ dàng bị các đối thủ "bắt bài".

Chính vì thế, sau khi chứng kiến màn thể hiện tệ hại của Alexander Bruce trong trận đấu với Hải Phòng, ông Vũ Tiến Thành lập tức thanh lý tiền đạo người Anh này. Để kịp bổ sung lực lượng ngoại binh, CLB TP.HCM đã chấp nhận rủi ro để quay lại với người cũ Victor Mansaray. Chất lượng cầu thủ này cũng được kiểm chứng sau 4 mùa bóng tại V.League, nên nhận được nhiều sự kỳ vọng.

Hình ảnh lận đận ở mùa bóng trước lại đang tái hiện ở CLB TP.HCM khi thực lực của họ gần như phơi bày. Nếu không sớm cải thiện tình thế, nhất là giành điểm trước những đối thủ trực tiếp như Khánh Hòa thì hành trình phía trước của CLB TP.HCM sẽ rất khó khăn. Lịch thi đấu giai đoạn I chỉ thi đấu 1 lượt trước khi tách nhóm và 6 đội thứ hạng cuối sẽ vào nhóm đua trụ hạng ở giai đoạn II.

Cả Khánh Hòa FC và TP. Hồ Chí Minh đều đang khát điểm. Vì vậy, trận đấu giữa 2 đội hứa hẹn sẽ rất đáng xem bởi cả hai không có gì để che giấu hay dè chừng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem