CLB TP.HCM trước nguy cơ bị kiện lên... FIFA

Thứ năm, ngày 23/08/2018 19:10 PM (GMT+7)
Thương vụ chiêu mộ tiền đạo người Brazil Marclei Santos đang khiến CLB TP.HCM rơi vào một số rắc rối liên quan đến chuyện tiền nong.
Bình luận 0

Như đã thông tin, trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải vừa qua, CLB TP.HCM đã tiến hành chiêu mộ hai tiền đạo ngoại mới. Bao gồm Marclei Santos và Matias Jadue – bộ đôi lần lượt chuyển đến từ Thai League 1 và 2. Người đầu tiên mang quốc tịch Palestine, còn người thứ hai gốc Brazil.

Nếu như thương vụ đầu tiên diễn ra ổn thoả thì chữ ký còn lại đang khiến CLB TP.HCM gặp rắc rối. Cụ thể, đội bóng Sài thành đang bị người đại diện tại Việt Nam của Marclei Santos khiếu kiện vì chậm chi trả phí môi giới như thoả thuận. Chia sẻ với Goal.com, nhân vật giấu tên này bức xúc:

“Theo thoả thuận, CLB TP.HCM sẽ thanh toán khoản phí môi giới cho thương vụ này trong vòng 7 ngày sau khi ký kết (cụ thể là từ ngày 6.7). Nhưng đến nay đã gần 2 tháng, họ vẫn chưa chuyển cho chúng tôi dù chỉ một nửa. Thậm chí đến giờ còn đe doạ sẽ không trả một đồng”.

img

Marclei Santos chuyển đến CLB TP.HCM dưới dạng cho mượn từ Chonburi (Ảnh: Rider).

Cũng theo người này, CLB TP.HCM chây ì trong chi trả xuất phát từ việc thân chủ của anh chưa thể toả sáng. “Lúc đầu, họ viện cớ Marclei đá không tốt nên chỉ muốn trả nửa tiền. Nhưng điều này không hợp lý, thoả thuận đã ký ra sao thì phải làm đúng như vậy”.

So với Matias Jadue, Marclei Santos thiệt thòi hơn khi gia nhập CLB sát hạn chót của kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Không có thời gian hoà nhập lại phải thi đấu với lịch dày đặc, việc yêu cầu chân sút người Brazil toả sáng ngay tức thì là hoàn toàn bất khả thi.

Trong 3 trận ra sân, anh chỉ ghi một bàn, nhưng giúp đội thắng đến hai qua đó chấm dứt mạch 14 trận toàn hoà và thua. Thành tích này có thể xem là chấp nhận được, nhất là khi đương kim HLV trưởng Toshiya Miura cũng không có ý kiến chỉ trích hay chê bai.

img

Trước Chonburi, anh từng là chân sút cự phách của Mitra Kukar ở giải Indonesia (Ảnh: Rider).

Do CLB TP.HCM không làm đúng thoả thuận, người đại diện của Marclei Santos đã yêu cầu anh này ngừng tập luyện (từ ngày 21/8 đến hôm nay). Đáp trả, một vị lãnh đạo của đội tuyên bố cứng rắn sẽ không trả tiền. Sự việc dùng dằng này hứa hẹn sẽ còn rối rắm hơn trong ngày tới.

Đại diện phía môi giới quyết liệt: “Chúng tôi đã sẵn sàng đưa sự việc này lên FIFA để phân giải đúng sai. Marclei Santos sinh hoạt, tập luyện chuyên nghiệp. Anh ta không vi phạm kỷ luật CLB. Do vậy, việc họ không thanh toán khoản phí như thoả thuận là hoàn toàn sai về mọi mặt”.

Người đại diện này cũng khẳng định lãnh đạo CLB TP.HCM đang có dấu hiệu đùn đẩy trách nhiệm. Thay vì tìm ra hướng giải quyết thoả đáng, họ lại “chuyền bóng” sang cho các thành viên khác. Hệ quả, một trong số đó đã chặn số điện thoại, tin nhắn từ phía bên môi giới.

img

CLB TP.HCM là một minh chứng tiêu biểu cho việc "có tiền chưa chắc đã mua được tiên" trong làng bóng nội (Ảnh: Hải Đăng).

Chậm chạp trong việc xử lý rốt ráo thương vụ Marclei Santos, song CLB TP.HCM lại rất hăng hái chuẩn bị những hợp đồng mới. Theo một số nguồn tin, lãnh đạo đội bóng đã có mặt ở Nghệ An để chốt chữ ký với hai ngôi sao “cỡ bự” Trần Nguyên Mạnh và Quế Ngọc Hải.

Cả hai tuyển thủ này chỉ còn hợp đồng với SLNA đến hết V.League 2018. Trước đó vài ngày, một số đồn đoán cho rằng, Quế Ngọc Hải sẽ cập bến Thống Nhất với khoản lót tay 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên truyền thông, những bên liên quan đều từ chối đưa ra phát ngôn chính thức.

P.V (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem