CLB TP.HCM và HLV Chung Hae-seong thăng hoa, HAGL có buồn?

Chủ nhật, ngày 21/04/2019 18:10 PM (GMT+7)
Khi mà CLB TP.HCM của HLV Chung Hae-seong càng chơi càng hay, độc chiếm ngôi đầu V.League 2019, HAGL có lý do để tiếc nuối. Chính bầu Đức là người đã sang tận Hàn Quốc mời HLV Chung Hae-seong, nhưng rồi chỉ sau 1 năm làm việc tại phố Núi, do những bất đồng quan điểm trong cách làm việc, nhà cầm quân này đã lựa chọn cách ra đi để đến với đội bóng chủ sân Thống Nhất.
Bình luận 0

Trước khi V.League 2019 khởi tranh, trong số 14 cái tên góp mặt, CLB TP.HCM không được đánh giá cao cho cuộc đua đến ngôi vô địch. Tuy nhiên, sau 6 vòng đấu, tất cả phải thay đổi cách nghĩ về đội chủ sân Thống Nhất. Họ vượt mặt cả Hà Nội FC để vững vàng ở ngôi đầu với 16 điểm giành được.

Ở đó, chìa khóa chính là HLV Chung Hae-seong. Bạn thân của HLV Park Hang-seo thể hiện sự cao tay ấn ở chiến thắng 2-0 trước Viettel vừa rồi. CLB TP.HCM gặp khó khăn về mặt lực lượng khi hiệp 1 chưa kết thúc.

img

HLV Chung Hae-seong (trái) tiếp tục giúp CLB TP.HCM bay cao.

Phút thứ 8, Ngô Hoàng Thịnh đau điếng nằm sân sau pha va chạm với cầu thủ đối phương. Anh không thể tiếp tục góp mặt. Tiền vệ xứ Nghệ là mắc xích vô cùng quan trọng trong lối chơi của CLB TP.HCM khi anh vừa đóng vai trò thu hồi bóng vừa phát động tấn công.

Nỗi lo ập đến và chỉ chưa đầy 30 phút sau, cơn sóng dữ tràn tới. Matias Jadue va chạm với đối phương. Anh rời sân trong sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Tiền đạo gốc Palestine bật khóc ngon lành sau đó vì không thể thi đấu tiếp. Matias Jadue đóng vai trò thầm lặng trên hàng công để làm nền cho Joel Vinicius tỏa sáng.

Mất đi hai trụ cột, tưởng chừng sóng gió sẽ ập đến với CLB TP.HCM. Tuy nhiên, ông Chung vẫn vững tay chèo. Thanh Bình rồi Huỳnh Kesley vào trám vào hai vị trí của đồng đội. Về khả năng ở thời điểm hiện tại, họ chưa bằng với hai đồng đội đã ra sân nhưng bộ đôi này vào sân, giữ đúng nhịp điệu, cách chơi như HLV Chung Hae-seong áp dụng.

Tất cả đều được lập trình như “cỗ máy”. CLB TP.HCM giành ba điểm với chiến thắng thuyết phục tiếp theo. Ở đó, dấu ấn của HLV Chung Hae-seong là quá đậm nét. Ông Chung càng tỏa sáng bao nhiêu thì cũng là nỗi sầu gieo lên HAGL bấy nhiêu.

Sự ổn định, khả năng tranh đua vô địch luôn là điều mà đội bóng phố Núi khao khát bấy lâu nay nhưng họ không làm được. HAGL vẫn mãi chưa chịu lớn. Họ thi đấu khá phập phù, chưa bao giờ mang lại cảm giác yên tâm cho người hâm mộ.

Cuối năm 2017, khi sang Hàn Quốc mời HLV Park Hang-seo về làm việc với các đội tuyển Việt Nam, bầu Đức cũng mời luôn HLV Chung Hae-seong về làm Giám đốc Kỹ thuật tại HAGL với mong muốn ông sẽ nâng tầm đội bóng phố Núi vốn có rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Tuy vậy, do không có nhiều thực quyền nên ông Chung không thể để lại những dấu ấn đậm nét. Kết thúc mùa giải 2018, cựu trợ lý của HLV Guus Hiddink quyết định rời phố Núi và trở thành HLV của CLB TH.HCM. Ông lập tức mang tới thành công cho đội bóng chủ sân Thống Nhất. Rõ ràng, bóng đá cần kết quả chứ không cần đá đẹp và ông Chung biết cách để tạo ra điều đó.

Huy Kha (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem