Clip: Bắt giữ đối tượng dùng đinh ba đâm Phó Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ, cố thủ trong nhà

Hữu Hùng - Trần Yến Thứ sáu, ngày 21/05/2021 22:27 PM (GMT+7)
Ngày 21/5, Lãnh đạo công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết đã khống chế thành công đối tượng Phạm Văn Việt (SN 1980, trú tại đội 2, thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ - từng có tiền án về tội giết người), sau khi tên này dùng đinh ba tự chế đâm Thượng tá Vũ Đình Hùng (Phó Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ).
Bình luận 0

Khoảng 13h ngày 21/5, lực lượng Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương xuống nhà của Việt để tuyên truyền - vận động đối tượng lên trụ sở UBND xã làm việc, sau khi bị người dân địa phương và chính quyền người thân trong gia đình cáo buộc có hành vi nhiều lần gây rối trật tự công cộng, dùng hung khí đe dọa, đánh bị thương người dân.

Tuy nhiên, Việt không hợp tác mà cố thủ trong nhà, chửi bới, lăng mạ, xúc phạm, đáp gạch đá và chai bia về phía lực lượng chức năng.

Khi lực lượng chức năng tiến lại cửa nhà để tiếp tục tuyên truyền - thuyết phục, thì Việt đã dùng cây đinh ba tự chế, dài khoảng 1,5 mét phóng ra phía bên ngoài. Cây đinh ba đâm trúng phía trên cánh tay phải của Thượng tá Vũ Đình Hùng (Phó Trưởng công an huyện Tứ Kỳ) gây thương tích.

Hiện trường vụ khống chế đối tượng Phạm Văn Việt

Hiện trường vụ khống chế đối tượng Phạm Văn Việt


Clip: Bắt giữ đối tượng gây đâm trọng thương Phó Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ, cố thủ trông nhà - Ảnh 2.

Thượng tá Vũ Đình Hùng (Phó Trưởng công an huyện Tứ Kỳ) được băng bó vết thương sau khi bị đối tượng Phạm Văn Việt (từng có tiền án về tội giết người) phóng đinh ba đâm trúng tay.

Clip: Bắt giữ đối tượng gây đâm trọng thương Phó Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ, cố thủ trông nhà

Trưởng Công an xã Hà Kỳ thông tin, Việt là đối tượng từng có tiền án về tội giết người, nhưng đã được ra tù cách đây nhiều năm.

Khoảng 16h15 phút ngày 18/5, tại đường thôn Hà Vải, Việt bất ngờ dùng một cây gậy gỗ dài khoảng 1,5 mét, đường kính 10cm đánh vào người các ông Nguyễn Văn Tiếp (66 tuổi) và Phạm Đức Đước (63 tuổi). Hậu quả, ông Tiếp bị thương ở sườn non, rạn xương cẳng tay, phải điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang. Ông Đước bị thương ở hông, điều trị tại Trạm Y tế xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ.

Được biết, Công an huyện Tứ kỳ, tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.  Phục vụ an toàn cho cuộc bầu cử sắp tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem