CLIP: "Cô gái vàng" Dương Thúy Vi nhận món quà bất ngờ của người hâm mộ

Hoàng Thành Thứ sáu, ngày 13/05/2022 16:00 PM (GMT+7)
Trong lúc đang trả lời phỏng vấn báo chí sau khi giành HCV ở nội dung sở trường kiếm thuật nữ môn Wushu, Dương Thúy Vi bất ngờ khi có một người đàn ông lớn tuổi đến tặng hoa.
Bình luận 0

Clip: Đang trả lời phỏng vấn, "cô gái vàng" Dương Thúy Vi nhận món quà bất ngờ của người dân mộ.

Sáng 13/5, Dương Thúy Vi đã giành chương vàng kiếm thuật nữ với 9.70 điểm. Đây là tấm huy chương vàng SEA Games thứ 5 của cô, sau những lần đăng quang vào các đại hội thể thao Đông Nam Á trước đó.

"Tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu. Tại SEA Games 2019, nước chủ nhà Philippines đã không đưa nội dung này vào thi đấu nên hôm nay tôi rất hạnh phúc khi đã giành được HCV", Dương Thúy Vi chia sẻ. Cô cũng nhận định, các đối thủ ngày càng có trình độ cao, đặc biệt là các vận động viên trẻ.

CLIP: Đang trả lời phỏng vấn, "cô gái vàng" Dương Thúy Vi nhận món quà bất ngờ của người dân mộ - Ảnh 2.

Bài thi của Dương Thúy Vi ở nội dung kiếm thuật nữ nhận được điểm 9.70 và giành HCV. Ảnh: Hoàng Thành.

Nữ VĐV sinh năm 1993 cũng cho biết, đây là lần đầu tiên cô thi đấu SEA Games tại Việt Nam, điều đó khiến cô áp lực hơn khi tranh tài ở quốc tế.

"Thi đấu tại Việt Nam có nghĩa mọi sự chú ý, yêu thương, kỳ vọng đều dồn vào mình. Nhưng sau ngày hôm nay, áp lực đã được giải tỏa phần nào", Dương Thúy Vi chia sẻ.

Dương Thúy Vi sẽ thi đấu 2 nội dung nữa tại SEA Games 31. Với phong độ hiện tại, cô hy vọng có thể tiếp tục giành được HCV về cho đoàn Thể thao Việt Nam. Lần gần nhất Thúy Vi giành 2 HCV là tại SEA Games 2017, ở nội dung kiếm thuật và thương thuật.

Khi được hỏi về liệu Dương Thúy Vi có "giải nghệ" ở tuổi 29 và tìm "nửa kia" của mình, cô tiết lộ ít nhất vẫn chưa tính đến chuyện giải nghệ. "Như mọi người đã thấy, tôi vẫn đang thi đấu nên chưa tính đến chuyện giải nghệ trong năm nay, còn tương lai chưa biết thế nào. Tôi sẽ cố gắng hết sức ở các cuộc thi sắp tới", Dương Thúy Vi nói.

Đặc biệt, chia sẻ về tấm HCV giành được, Dương Thúy Vi muốn dành cho ông ngoại của cô. "Tôi rất tiếc là khi giành được tấm HCV này ông ngoại của tôi không thể có mặt ở đây", cô nói.

"Đây là chiếc HCV tôi dành để chúc mừng sinh nhật lần thứ 29 của tôi. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là tôi muốn dành tặng cho ông ngoại và Trưởng bộ môn Wushu Hà Nội Vũ Văn Thường. Hai người có ý nghĩa rất đặc biệt với cuộc đời tôi, nhưng cả hai đều đã ra đi vĩnh viễn trước thềm SEA Games 31".

Trước khi SEA Games 31 diễn ra, ông ngoại của Dương Thúy Vi và Trưởng bộ môn wushu Hà Nội Vũ Văn Thường đều đã qua đời. Đây là 2 người rất quan trọng với "cô gái vàng" của Wushu Việt Nam.

Dương Thúy Vi sinh năm 1993, được mệnh danh là "cô gái vàng" của thể thao Việt Nam. Cô là người giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao tại SEA Games 2013, 2017. Tại ASIAD 2014, Thúy Vi cũng là chủ nhân duy nhất của tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem