Clip: Hummels toả sáng phút chót, ĐT Đức nhọc nhằn hạ CH Czech

Minh Chí Thứ bảy, ngày 02/09/2017 07:28 AM (GMT+7)
Ở chuyến làm khách trên sân Sparta Stadium trong khuôn khổ bảng C vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng nay, trung vệ Mats Hummels đã toả sáng với pha làm bàn vào phút 88 giúp ĐT Đức nhọc nhằn đánh bại CH Czech với tỷ số 2-1.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

CH Czech (5-4-1): Vaclik; Selassie, Suchy, Kalas, Novak, Boril; Kopic, Soucek, Darida, Krmencik; Jankto.

Đức (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Hummels, Ginter, Hector; Kroos, Stindl; Muller, Ozil, Brandt; Werner.

Ghi bàn: Darida (78’) - Werner (4’), Hummels (88’).

img

ĐT Đức thắng chật vật trước CH Czech.

Với đội hình đồng đều và được đánh giá cao hơn, ĐT Đức đã dễ dàng tạo ra thế trận lấn lướt so với chủ nhà CH Czech. Ngay phút thứ 4, “Cỗ xe tăng” đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước sau pha làm bàn của tiền đạo Timo Werner.

Quãng thời gian tiếp theo, đội bóng của HLV Joachim Low tiếp tục nắm giữ quyền kiểm soát thế trận nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, CH Czech nỗ lực đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Đáng tiếc là các pha dứt điểm của họ đều không thể xuyên thủng mành lưới “Mannschaft”.

Khi trận đấu bước sang phút 78, tiền vệ Vladimir Darida tung ra cú sút xa trái phá đưa bóng chạm mép dưới xà ngang đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Marc-Andre ter Stegen, quân bình tỷ số 1-1 cho CH Czech.

Quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, ĐT Đức buộc phải đẩy cao đội hình nhằm giành trọn 3 điểm. Phút 88, Toni Kroos thực hiện pha treo bóng vừa tầm từ quả đá phạt bên ngoài vòng cấm để Mats Hummels đánh đầu lái bóng vào góc cao hạ gục thủ môn Tomas Vaclik, ấn định thắng lợi 2-1 cho tuyển Đức.

img

Thứ hạng các đội bảng C sau lượt trận thứ 7.

- Clip diễn biến chính của trận đấu. Nguồn: WADIM TV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem