Clip: Lâm tặc dùng xe máy độ chế ngang nhiên chở gỗ ra khỏi rừng

Trần Hiền Thứ năm, ngày 19/07/2018 15:55 PM (GMT+7)
Lâm tặc dùng xe máy độ chế ngang nhiên chở những khúc gỗ to ra khỏi rừng. Hạt Kiểm lâm cho biết đó là gỗ keo không vấn đề gì, trong khi đơn vị quản lý rừng xác nhận đó là gỗ rừng tự nhiên.
Bình luận 0

Ngày 13.7, lần theo vết bánh xe mới trên con đường đất đỏ từ xã Hra, huyện Mang Yang (Gia Lai) đi vào rừng, PV dễ dàng phát hiện lâm tặc đang vận chuyển gỗ lậu.

img

Con đường lầy lội đi qua xã Hra.

Đi sâu vào bên trong, qua một vài làng dân tộc thiểu số, ngay tại con suối nhỏ (giáp ranh giữa xã Lơ Pang và xã Hra, huyện Mang Yang), PV bắt gặp 3 chiếc xe máy độ chế đang “cõng” những khúc gỗ to ra ngoài.

img

Lâm tặc ngang nhiên dùng xe độ chế có gắn xích "cõng" gỗ ra ngoài.

Những hộp gỗ xẻ này có chiều dài khoảng hơn 2m, đường kính từ 30 – 40 cm. Khi PV đưa điện thoại ra ghi lại hình ảnh, clip thì những người này vẫn bình thản chở gỗ đi tiếp.

img

Lâm tặc đang chờ nhau để cùng chở gỗ ra ngoài.

Tiếp tục qua 2 vũng lầy và một con suối cạn, PV đã nghe thấy tiếng cưa lốc vang vọng cả khu rừng trước mặt. Tuy nhiên, lúc này trời đã tối nên PV nhanh chóng quay lại. Trên đường trở ra, PV lại phát hiện những gốc cây mới bị cắt, nhựa cây chảy ra cạnh gốc vẫn còn tươi.

img

Một gốc cây bị đốn hạ chưa lâu.

img

Những cành cây nhỏ bị bỏ lại.

Sáng 15.7, ông Nguyễn Long Sơn – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang, cho biết: “Khu vực này thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Chiêng. Ngay sau khi báo chí phản ánh, tôi có trao đổi với anh em ở trạm thì được thông tin lại là không có tình trạng khai thác lâm sản. Những khúc gỗ đó là gỗ keo, khai thác lại không có vấn đề gì…”.

img

Lâm tặc ngang nhiên vận chuyển gỗ giữa ban ngày.

Làm việc với đơn vị chủ rừng, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Kon Chiêng cho hay: “Sau khi nghe được thông tin mà báo chí nêu thì chúng tôi đã khẳng định những lóng gỗ xẻ hộp này là gỗ rừng. Còn việc vận chuyển ra như thế nào thì đang đợi xác minh lại…”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem