Theo người dân, các tài xế vì lợi ích của mình nên họ phải phản đối, người dân chỉ biết chờ đợi hướng giải quyết từ BOT Sóc Trăng chứ không còn cách nào khác. Cuộc sống của người dân xung quang trạm chắc chắn bị ảnh hưởng, vì khi tụ tập phản đối hay khi ăn mừng xả trạm các tài xế đều bóp kèn liên tục.
Clip Người dân mệt mỏi vì tiếng ồn từ xe phản đối BOT Sóc Trăng
Trao đổi với phóng viên, ông Dương Cơ Tình, người dân địa phương, chia sẻ: “Nếu hai bên xung đột với nhau như vậy thì phải có hướng tính toán như thế nào để giải quyết được thông suốt. Chứ tình trạng Tết nhất tới nơi mà cứ như vậy hoài thì rất khó khăn cho người dân. Xe tập trung nhiều và bóp kèn inh ỏi như vậy thì chắc chắn ảnh hưởng tới giấc ngủ của người dân”.
Còn bà Tiền Thị Thu Đông, nhà gần trạm BOT Sóc Trăng, than thở: “Vào ban đêm, xe cộ lại tụ tập tại trạm nên rất ổn ào, tôi ngủ không được. Còn ban ngày thì tài xế cũng làm liên tục, nào tiếng kèn xe nào kẹt xe, chúng tôi rất mệt mỏi. Tôi mong cho mọi chuyện được giải quyết ổn để cuộc sống người dân ở đây trở lại bình thường. Cuộc sống người dân ở đây mấy ngày qua gần như đảo lộn, muốn đi đâu cũng khó vì sợ kẹt xe”.

Kẹt xe thường xuyên xảy ra tại BOT Sóc Trăng. (Ảnh: Chúc Ly).
Trong sáng nay (11.1), ông Trần Quốc thống - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng xác nhận, Sở đã gửi văn bản đến Tổng cục Đường bộ và Công ty TNHH BOT quốc lộ 1 Sóc Trăng về việc tìm giải pháp xử lý những bất ổn tại trạm thu phí BOT Sóc Trăng những ngày vừa qua. Theo đó, phương án đề xuất là xả trạm BOT Sóc Trăng một thời gian, cho đến khi nơi đây có mức giá mới theo hướng giảm cho các phương tiện.
BOT Sóc Trăng là trạm thu phí dùng để hoàn vốn cho dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ km 2118 + 600 Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Thuận Hòa (huyện Châu Thành) đến km2127 + 320 Quốc lộ 1 thuộc xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên) và xây dựng tuyến TP.Sóc Trăng.
Dự án có tổng chiều dài khoảng 16km, với vốn đầu tư 1.419 tỷ đồng. Đơn vị đầu tư là liên danh Công ty cổ phần Đạt Phương và Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1 Sóc Trăng.
Mức phí tại trạm thu phí này dao động từ 25.000–140.000 đồng/lượt, bắt đầu từ 1.6.2017, với thời gian thu phí 18 năm 9 tháng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.