Clip NÓNG 24h: 2 đội dùng mái chèo đánh nhau trong lúc đang đua ghe ở Thừa Thiên - Huế

PV Thứ ba, ngày 07/11/2023 15:28 PM (GMT+7)
Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một clip ghi lại cảnh 2 đội đua ghe có hành vi dùng mái chèo để đánh nhau.
Bình luận 0

Thừa Thiên-Huế: Mâu thuẫn trong lúc đua ghe, 2 đội dùng mái chèo đánh nhau

Mâu thuẫn trong lúc đua ghe, 2 đội dùng mái chèo đánh nhau. Nguồn: Tạp chí Người Đưa Tin

Nội dung clip đăng tải cho rằng vụ việc xảy ra tại một giải đua ghe trên địa bàn xã Thủy Tân, Tx.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Cụ thể, khi hai chiếc ghe đang di chuyển ở vị trí cạnh nhau thì các thành viên trên hai ghe này đã dùng mái chèo để đánh nhau, sau một lúc đánh qua lại, một số thành viên trên ghe bên trái bị rơi xuống nước thì các thành viên của ghe bên phải mới dừng lại.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã có rất nhiều lượt tương tác, bình luận. Trong số đó, một số Facebooker cho rằng hành vi đánh nhau của hai đội ghe là không đẹp, đây chỉ là một giải đua ghe có quy mô nhỏ và chỉ mang tính chất giao lưu, vui vẻ là chính không nên đánh nhau như thế.

Theo tìm hiểu của PV, giải đua ghe kể trên diễn ra vào ngày 5/11, tại độ tiền 4 giải đua ghe (đầu tiên là giải vào cúng, cuối là giải phá, còn lại là các giải tiền theo điều lệ đua ghe), khi hai đội đua cạnh tranh thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát, có lúc còn lấy mái chèo đánh nhau.

"Sự việc xô xát chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn và đã có ca nô của lực lượng an ninh đến hòa giải ngay lập tức", Chủ tịch UBND xã Thủy Tân thông tin thêm.

Phóng với tốc độ hơn 80km/h trong khu đô thị, ô tô đâm vào xe máy khiến một người tử vong

Tạm giữ tài xế ô tô chạy hơn 80km/h trong khu đô thị, tông 2 người đi xe máy thương vong. Nguồn: MXH

Chiều ngày 5/11, một vụ tai nạn đã xảy ra trên địa bàn xã Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội). Trong thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế ô tô điều khiển xe với tốc độ cao. Theo hình ảnh từ camera hành trình , dù di chuyển trong khu dân cư nhưng vận tốc chiếc xe này lên tới hơn 80 km/h.

Ô tô sau đó đã va chạm mạnh với hai học sinh đang đi xe máy sang đường. Cú tông khiến các nạn nhân bị hất văng một khoảng 10m. Tài xế không làm chủ được tốc độ nên tiếp tục đâm vào 1 ô tô đậu ven đường trong quá trình phanh gấp.

Hai học sinh bị thương đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên 1 học sinh sau đó đã không qua khỏi.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.

Tai nạn liên hoàn tại Sơn La, hành khách "thoát chết" thần kỳ

Tai nạn liên hoàn tại Sơn La, hành khách "thoát chết" thần kỳ. Nguồn: Giao thông

Vào khoảng 2h sáng ngày 7/11, trên đoạn đường Quốc lộ 6 đoạn đi qua Bản Phát, xã Chiềng Pằn (Yên Châu, Sơn La) bất ngờ xảy ra va chạm giữa 2 xe khách giường nằm di chuyển ngược chiều nhau. Sau cú va chạm, 1 trong 2 xe mất lái lao xuống rãnh thoát nước sát nhà dân bên phải của đường. Đáng chú ý, sau khi 2 xe giường nằm "đối đầu", 1 chiếc ô tô 7 chỗ và 1 xe tải cũng bị "vạ lây", đâm vào 2 phương tiện này do trời tối tài xế không thể xử lý kịp.

Tại hiện trường có thể thấy 1 xe khách bị đâm nát phần đầu xe chỗ tài xế ngồi, trong khi đó 1 xe khác đang nằm dưới rãnh thoát nước bị cào toàn bộ phần kính xe và thân xe bên trái sau vụ va chạm. 2 phương tiện còn lại (1 xe ô tô 7 chỗ và 1 xe tải) đã được di dời khỏi hiện trường để đảm bảo giao thông, tránh ùn tắc.

Vụ tai nạn liên hoàn trên không ghi nhận trường hợp tử vong, tài xế xe 7 chỗ bị kẹp chân, gãy đùi còn toàn bộ hành khách của 2 xe giường nằm chỉ bị thương nhẹ.

Khống chế nghi phạm trộm dải phân cách đường dẫn cao tốc 

Mất trộm dải phân cách đường dẫn cao tốc- nghi phạm lúc bị khống chế - Báo Người Lao Động

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ người đàn ông đi xe máy trộm dải phân cách ở đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Trước đó, gần 21 giờ 4/11, lực lượng chức năng trong lúc tuần tra ở khu vực đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Dây thì phát hiện một người đàn ông chạy xe máy chở theo nhiều ống thép. Qua kiểm tra, các dải phân cách này bị mất ở đường dẫn cao tốc trước đó.

Trước đó, người dân đi qua đoạn đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây, đoạn vòng xoay An Phú đến vòng xoay Phú Hữu (TP Thủ Đức, TP HCM) những ngày gần đây phát hiện có 15 vị trí (gồm 100 trụ, ống thép) là dải phân cách bằng thép có dán phản quang bị mất. 

Theo ghi nhận, đoạn bị mất nhiều nhất là 5 trụ và 10 ống, chiều dài khoảng 10 m. Tình trạng mất dải phân cách tạo nên tình huống nguy hiểm cho các phương tiện.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem