Clip NÓNG 24h: Cảnh sát phá cửa giải cứu cháu bé khuyết tật cùng 5 người ra khỏi đám cháy tại TP.HCM

PV Thứ ba, ngày 29/11/2022 12:00 PM (GMT+7)
Cảnh sát PCCC đã kịp thời phá cửa cuốn và giải cứu 6 người ra ngoài an toàn, trong đó có một cháu bé bị bại não và bị mù, không biết đi. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Bình luận 0

Cảnh sát phá cửa giải cứu cháu bé khuyết tật cùng 5 người ra khỏi đám cháy tại TP HCM

Cảnh sát phá cửa giải cứu cháu bé khuyết tật cùng 5 người ra khỏi đám cháy tại TP.HCM. Nguồn: Tiền Phong

Sáng 29/11, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy một cơ sở pallet gỗ trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h22 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM nhận tin báo cháy ở cơ sở nói trên và đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an huyện Bình Chánh (gồm 6 xe với 29 cán bộ chiến sĩ) đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Do bên trong cơ sở pallet gỗ có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm cả khu nhà xưởng, lan sang gara và nhà dân kế bên.

Các cán bộ chiến sĩ đã phá cửa cuốn, cứu 6 người trong nhà dân ra ngoài an toàn, trong đó có em N.T.K (sinh năm 2009) bị bại não và bị mù, không biết đi. Sau nhiều nỗ lực, đến 4h50 đám cháy được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào lúc 6h30 cùng ngày.

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng một nửa nhà xưởng với khoảng 200m2 cùng 2 xe tải và nhiều tài sản bị thiêu rụi. Hiện thiệt hại về tài sản vẫn đang tiếp tục được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Vụ ô tô tông xe CSGT ở TP.HCM: Tài xế khai hoảng loạn do con bị bệnh

Vụ ô tô tông xe CSGT ở TP.HCM: Tài xế khai hoảng loạn do con bị bệnh. Nguồn: Dân Trí

Tối 28/11, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM thông tin vụ ô tô màu vàng tông đổ mô tô đặc chủng của CSGT rồi bỏ chạy gây xôn xao dư luận.

Theo PC08, lúc 12h40 cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Chợ Lớn phát hiện ô tô biển số tỉnh Đồng Nai lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương quẹo phải vào đường Nguyễn Trãi khi đèn đỏ.

Sau đó, ô tô tiếp tục lưu thông đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5) và tổ công tác đuổi kịp, ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu người điều khiển phương tiện xuống xe để làm việc.

Tuy nhiên, người điều khiển ô tô đã tông đổ xe đặc chủng của CSGT rồi bỏ chạy. Đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Trần Đình Xu (quận 1), tổ công tác đã dừng được ô tô trên.

Lúc này, trên xe có tài xế L.Q.D. (37 tuổi, quê Đồng Nai) cùng một phụ nữ và một em bé. Tài xế trình bày đang chở con bị bệnh đến bệnh viện, tinh thần hoảng loạn nên đã có hành vi vi phạm trên.

Sau khi làm việc với tổ công tác, ông D. nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông D. về hành vi "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông" và "Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông".

Camera ghi lại khoảnh khắc côn đồ đập phá quán nhậu ở TP.HCM

Camera ghi lại khoảnh khắc côn đồ đập phá quán nhậu ở TP.HCM. Nguồn: Zingnews

Tối 28/11, nhóm côn đồ xông vào một quán nhậu ở quận 7, TP.HCM. Nhóm người hung hăng này cầm hung khí đập phá, lật đổ hết bàn ghế của quán. Hành động hung hãn của nhóm người này đã khiến hàng chục thực khách và nhân viên trong quán hoảng loạn. Hiện Công an quận 7 đang trích xuất camera an ninh, truy xét nhóm người này.

Hình ảnh người cha bật khóc nức nở trước hành động của con gái nhỏ

Hình ảnh người cha bật khóc nức nở trước hành động của con gái nhỏ. Nguồn: Người Đưa Tin

Cảnh tượng xúc động này được ghi lại trong khu bếp của một nhà hàng ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Cụ thể, khi thấy người cha đang ngủ một mình, cô con gái nhỏ đã cởi chiếc áo ghi lê ra rồi khoác lên lưng cha mình.

Wang, người cung cấp đoạn clip cho biết, anh điều hành một nhà hàng và đêm đó không có nhiều khách nên anh đã ngủ quên khi lên thực đơn trong bếp. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy áo của con gái trên lưng, anh đã xúc động rồi bật khóc khi nghĩ đến những khó khăn để duy trì quán trong mùa dịch.

Được biết, dịch vụ ăn uống ở Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch bùng phát kể từ năm 2020. Nhiều nhà hàng ở Thượng Hải hiện đã chuyển trọng tâm sang dịch vụ giao hàng nhưng họ vẫn đang phải vật lộn để tồn tại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem